Đa số người Australia không ủng hộ đề xuất công nhận người bản địa

Nhiều người bản địa cũng như những người tham gia chiến dịch vận động bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc trưng cầu song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc công nhận cộng đồng người bản địa.
Đa số người Australia không ủng hộ đề xuất công nhận người bản địa ảnh 1Nhà hát Opera ở Sydney, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/10, Australia đã công bố kết quả sơ bộ cuộc trưng cầu ý dân về đề xuất công nhận người bản địa trong Hiến pháp, theo đó đa số người dân đã không chấp nhận đề xuất trên.

Kết quả trên được đánh giá sẽ là một bước lùi lớn trong nỗ lực hòa hợp cộng đồng người bản địa của Australia.

Với gần 90% số phiếu được kiểm, khoảng 59% cử tri tham gia trưng cầu đã lựa chọn phản đối đề xuất trong khi 41% lựa chọn ủng hộ.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Australia Anthony Albanese thừa nhận đây không phải là kết quả ông mong muốn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tôn trọng cũng như sát cánh cùng cộng đồng người bản địa.

Trong khi đó, nhiều người bản địa cũng như những người tham gia chiến dịch vận động ủng hộ đề xuất cũng đã bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc trưng cầu song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc công nhận cộng đồng người bản địa.

[Australia: Cuộc trưng cầu dân ý về người bản địa có nguy cơ thất bại]

Trong cuộc trưng cầu ý dân lần này, người Australia sẽ phải lựa chọn giữa "có" hoặc "không" với đề xuất công nhận người bản địa trong Hiến pháp năm 1901.

Đề xuất này cũng bao gồm việc thành lập một cơ quan tham vấn cho Quốc hội nhằm đánh giá các bộ luật có thể tác động tới cộng đồng người bản địa cũng như góp phần giải quyết sự bất bình đẳng sâu sắc về xã hội và kinh tế với người bản địa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục