Australia cảnh báo mối đe dọa từ các chiến binh Hồi giáo

150 chiến binh Hồi giáo người Australia đang tham gia các lực lượng nổi dậy ở Syria và Iraq có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia Australia một khi các đối tượng này trở về nước.
Australia cảnh báo mối đe dọa từ các chiến binh Hồi giáo ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/6, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng khoảng 150 chiến binh Hồi giáo người Australia đang tham gia các lực lượng nổi dậy ở Syria và Iraq có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia Australia một khi các đối tượng này trở về nước.

Cảnh báo trên được đưa ra vào lúc xuất hiện bằng chứng cho thấy đối tượng khủng bố Khaled Sharrouf, kẻ trốn khỏi Australia hồi đầu năm, đã gia nhập và đang cùng hàng ngàn chiến binh Hồi giáo thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Cận Đông (ISIL) tấn công thủ đô Baghdad của Iraq.

Phát biểu trên Đài ABC Australia, Ngoại trưởng Bishop cho biết sáng 19/6, các cơ quan tình báo Australia thông báo với bà rằng có khoảng 150 chiến binh người Australia "tại Syria và xa hơn" ban đầu ủng hộ "các nhóm đối lập ôn hòa" song nay dần chuyển sang ủng hộ "các nhóm cực đoan hơn" như ISIL.

Ngoại trưởng Bishop tuyên bố: "Australia quan ngại rằng những đối tượng người Australia đang hợp tác với các nhóm phiến quân, học cách khủng bố và ngày càng cực đoan thì khi trở về Australia tất nhiên sẽ gây ra mối đe dọa an ninh."

Theo luật pháp Australia, những ai tham gia vào một bên trong cuộc xung đột tại Iraq hoặc ủng hộ các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố như ISIL sẽ bị coi là tội phạm và phải đối mặt với mức án cao nhất là 25 năm tù giam.

Bà Bishop cho biết Australia đã hủy hàng loạt hộ chiếu của các đối tượng bị nghi cực đoan người Australia. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Australia đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng bố do các chiến binh Hồi giáo nước này gây ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục