Australia đề nghị Trung Quốc cho phép Ngoại trưởng Bishop đến thăm

Australia đã đề nghị Trung Quốc chấp thuận chuyến thăm Bắc Kinh của bà Bishop, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai đối tác thương mại này.
Australia đề nghị Trung Quốc cho phép Ngoại trưởng Bishop đến thăm ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo ngày 8/6, người phát ngôn Lauren Gianoli của Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết Canberra đã đề nghị Trung Quốc chấp thuận chuyến thăm Bắc Kinh của bà Bishop, trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai đối tác thương mại này.

Người phát ngôn Gianoli nói: "Chúng tôi đang thảo luận với Trung Quốc về thời điểm diễn ra cuộc đối thoại về an ninh, ngoại giao tiếp theo."


[Xuất hiện căng thẳng trong quan hệ Australia-Trung Quốc]

Từ năm 2014, ngoại trưởng hai nước Australia và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc họp thường niên. Theo thỏa thuận này, bà Bishop dự kiến sẽ đến Trung Quốc trong năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng phản ứng của Trung Quốc sẽ cho thấy liệu Bắc Kinh có ý định duy trì cách tiếp cận lạnh nhạt với Australia hay không, sau khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào công việc nội bộ của Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục