Xuất hiện căng thẳng trong quan hệ Australia-Trung Quốc

Trong một chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Thương mại Australia Frances Adamson, Trung Quốc đã bác bỏ một đề nghị tổ chức hội nghị cấp cao song phương.
Xuất hiện căng thẳng trong quan hệ Australia-Trung Quốc ảnh 1Bộ trưởng Thương mại Australia Frances Adamson. (Nguồn: theaustralian.com.au)

Theo Reuters/SBS, Bí thư Ngoại giao và Thương mại Australia, bà Frances Adamson ngày 31/5 cho biết, trong một chuyến thăm gần đây của Bộ trưởng Thương mại Australia Frances Adamson, Trung Quốc đã bác bỏ một đề nghị tổ chức hội nghị cấp cao song phương.

Bà đồng thời cảnh báo, những bất đồng giữa Australia và Trung Quốc phải được giải quyết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Bà Adamson cho rằng sẽ không thực tế khi mong đợi quan hệ Australia-Trung Quốc luôn "thuận buồm xuôi gió."

Quan hệ với Trung Quốc đã xấu đi trong năm qua, trong đó Bắc Kinh đặc biệt "khó chịu" đối với luật của Australia về sự can thiệp từ nước ngoài.

Trả lời câu hỏi của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Penny Wong, thành viên Công Đảng, bà Adamson đã ghi nhận tồn tại những bất đồng giữa hai nước.

Phát biểu tại một phiên điều trần dự tính của Thượng viện ngày 31/5, bà Adamson nhấn mạnh: "Bản thân sự hiện diện của những bất đồng không phải là mối quan quan ngại. Chúng ta cần quan ngại về cách giải quyết những bất đồng này trên cơ sở tôn trọng."

Bà khẳng định có những lợi ích quốc gia cần bảo vệ và theo đuổi, và nhiều chính phủ thành công đã làm được điều đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục