Australia đề nghị Trung Quốc cân nhắc những cơ hội của TPP

Ngoại trưởng Julie Bishop đề nghị người đồng cấp Vương Nghị cân nhắc “các cơ hội” mà Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể mang lại cho Trung Quốc.
Australia đề nghị Trung Quốc cân nhắc những cơ hội của TPP ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) và người đồng cấp Australia Julie Bishop. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng tin ABC, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ kinh tế, chiến lược giữa hai bên và trên cơ sở Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã đi vào thực thi giữa hai nước.

Cam kết này được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa hai quan chức này nhân dịp tham dự Đối thoại Chiến lược và Ngoại giao Trung Quốc-Australia lần thứ tư, diễn ra hôm 7/2 tại Australia.

Ngoại trưởng Julie Bishop đề nghị người đồng cấp Vương Nghị cân nhắc “các cơ hội” mà Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể mang lại cho Trung Quốc.

Đáp lại, Ngoại trưởng Vương Nghị có phản ứng thận trọng. Ông khẳng định Chính phủ Trung Quốc mong muốn có một khu vực tự do thương mại ở châu Á-Thái Bình Dương, song Bắc Kinh nghi ngại các nguyên tắc trụ cột của TPP. Ông nói: “Tất cả các nguyên tắc không nên do một hoặc một số bên đặt ra và đề nghị các nước khác chấp thuận, mà nên mở và bao gồm nhiều bên, không chỉ là một nhóm nhỏ."

Chính phủ Trung Quốc đang làm việc với các quốc gia Đông Nam Á về một thỏa thuận thương mại khu vực khác với tên gọi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ: “Chúng tôi tôi sẵn sàng làm việc với Australia để thúc đẩy sáng kiến RCEP”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).