Khai mạc Liên hoan Yosakoi Việt Nam tại Khu Du lịch Tam Chúc

Tham gia trình diễn tại lễ khai mạc liên hoan có 5 đội Yosakoi Việt Nam đến từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và 5 đội Nhật Bản đến từ Tokyo và Osaka với 242 vũ công.

Màn trình diễn của các đội tham gia liên hoan. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)
Màn trình diễn của các đội tham gia liên hoan. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Sáng 25/4, tại Khu Du lịch Tam Chúc, Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản phối hợp cùng Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, Khu Du lịch Tam Chúc và các cơ quan, tổ chức, đối tác Việt Nam-Nhật Bản tổ chức Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV - năm 2026 với chủ đề: “Giao lưu văn hóa - Khơi nguồn năng lượng - Hướng đến tương lai.”

Dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản, một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Định, Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, nhấn mạnh việc tổ chức Liên hoan Yosakoi lần này không chỉ giúp công chúng hiểu hơn về nét đẹp của mối giao lưu văn hóa, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản mà còn góp phần quảng bá cho danh thắng Tam Chúc. Đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về văn hóa, du lịch, kinh tế, thương mại, đầu tư giữa tỉnh Ninh Bình và các đối tác Nhật Bản.

Tham gia trình diễn tại lễ khai mạc liên hoan có 5 đội Yosakoi Việt Nam đến từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và 5 đội Nhật Bản đến từ Thủ đô Tokyo và thành phố Osaka với 242 vũ công.

Những tiết mục biểu diễn mang đến bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đặc trưng của Yosakoi - mạnh mẽ, tươi vui và tràn đầy năng lượng tích cực. Liên hoan không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, nơi tinh thần giao lưu, học hỏi và gắn kết được lan tỏa.

Liên hoan Yosakoi Việt Nam lần thứ IV năm 2026 tiếp tục diễn ra tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông, Hà Nội vào ngày 26/4, với 30 đội biểu diễn, trong đó có 21 đội Việt Nam và 9 đội Nhật Bản.

Với lực lượng vũ công đông đảo và chất lượng chuyên môn cao, các màn trình diễn năm nay được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết - đa sắc màu, khỏe khoắn, sáng tạo và gần gũi, mang đến trải nghiệm nghệ thuật sống động cho khán giả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Không gian tổ chức chương trình khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại Công viên APEC, Đà Nẵng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Một hoạt động văn hóa trong Lễ khai hội truyền thống và đón Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn - đền Kim Liên năm 2022. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhiều điểm nhấn văn hóa đặc sắc tại Lễ hội truyền thống Đền Kim Liên 2026

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Theo Ban tổ chức, điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội (16/3 âm lịch) là việc phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.