Hấp dẫn chợ phiên vùng cao "Sắc màu Lai Châu" dịp nghỉ lễ 30/4

Từ ngày 30/4-3/5, chợ phiên vùng cao "Sắc màu Lai Châu" và nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Một hoạt động văn hóa tại không gian Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từ ngày 30/4-3/5, chợ phiên vùng cao "Sắc màu Lai Châu" và nhiều hoạt động hấp dẫn đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu sẽ được giới thiệu tới du khách tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Đặc sắc văn hóa các dân tộc ở Lai Châu

Chương trình Chợ phiên vùng cao - Sắc màu Lai Châu diễn ra xuyên suốt 4 ngày nghỉ lễ sẽ giới thiệu với du khách không gian văn hóa đặc trưng tái hiện phiên chợ vùng cao đậm sắc màu văn hóa các tỉnh Lai Châu.

Du khách sẽ được hòa mình vào không gian điểm nhấn tại chợ vùng cao với sắc màu đặc trưng của các dân tộc, đi kèm với màn tương tác trình diễn của các chủ thể văn hóa.

Du khách cũng có dịp trải nghiệm ẩm thực dân tộc: thắng cố, xôi màu, gà quay dân tộc, lợn quay, nấu rượu ngô, cá nướng, bánh cuốn Cao Bằng; khám phá và mua sắm các sản vật đặc trưng địa phương Lai Châu như thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô, sản vật, rượu, măng, miến, rau, củ, quả tươi...

Bên cạnh đó, chợ phiên vùng cao lần này sẽ giới thiệu với du khách về các nghề thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Lai Châu như đan lát, dệt thổ cẩm, in sáp ong, nấu rượu, khâu giày; tổ chức trải nghiệm giã bánh dày, tráng bánh trắng cùng đồng bào Mông, đồng bào Giáy tỉnh Lai Châu.

Chương trình cũng sẽ giới thiệu màn trình diễn dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Mông, Giáy, Lự, Thái của tỉnh Lai Châu và đồng bào phía Bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng.

Một hoạt động khác không kém phần hấp dẫn dịp này là chương trình “Xúng xính chợ phiên,” giới thiệu nghệ thuật trình diễn khèn Mông và trò chơi dân gian truyền thống của dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu và nhóm đồng bào các dân tộc phía Bắc.

Ngoài ra, Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy tỉnh Lai Châu sẽ được tái hiện trong ngày 1/5, Lễ cúng hồn trâu của dân tộc Lự diễn ra ngày 2/5.

Nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc

Ngoài hoạt động nổi bật giới thiệu văn hóa các dân tộc ở tỉnh Lai Châu, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa truyền thống khác.

Chương trình dân ca dân vũ “Tình ca Tây Nguyên” của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên (Ê Đê, Raglai, Cơ Tu, Gia Rai) sẽ được tổ chức trong ngày 30/4 và 1/5. Buổi trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm làm tranh dân gian Đông Hồ - Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận - diễn ra các ngày 2 và 3/5.

Ngoài ra, còn có chương trình tái hiện cuộc sống hàng ngày, thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu ẩm thực, tham quan tuyến điểm, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ của dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Lào, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer./.​

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Không gian tổ chức chương trình khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khai mạc Gala "Tổ quốc bình yên" tại Đà Nẵng

Tối 29/4, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an khai mạc chuỗi sự kiện Gala "Tổ quốc bình yên" tại Công viên APEC, Đà Nẵng, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Nằm giữa rừng thông, Không gian văn hóa và ẩm thực Đông Trường Sơn hòa quyện văn hóa với thiên nhiên. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

“Đánh thức” tiềm năng du lịch Kon Plông

Kon Plông có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng thu hút du khách tìm về, tận hưởng những phút giây thư thái, khám phá văn hóa của bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở đây.