Australia: “Jabhat al-Nusra vào danh sách khủng bố”

Bộ trưởng Tư pháp Australia tuyên bố Jabhat al-Nusra đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố chiểu theo luật chống khủng bố của nước này.

Ngày 28/6, Bộ trưởng Tư pháp Australia Mark Dreyfus tuyên bố Jabhat al-Nusra đã bị liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố chiểu theo luật chống khủng bố của nước này.

 

Ông Dreyfus nhấn mạnh: “Jabhat Al-Nusra là nhóm cực đoan chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, có quan hệ trực tiếp với Al-Qaeda ở Iraq - tổ chức cung cấp cho nhóm này vũ khí, tân binh và trang thiết bị. Chính phủ Australia lấy làm tiếc về tình trạng bạo lực và những khổ đau ở Syria.”

 

Theo ông Dreyfus, Jabhat al-Nusra từng tiến hành nhiều vụ tấn công liều chết và đánh bom bừa bãi ở quốc gia Trung Đông này.

 

Một tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố chiểu theo Bộ luật Hình sự Khối thịnh vượng chung khi tổ chức đó trực tiếp hoặc gián tiếp tiến hành, chuẩn bị, lên kế hoạch, tiếp tay hoặc thúc đẩy việc thực hiện một hành vi khủng bố hay ủng hộ thực hiện hành vi khủng bố.

 

Quyết định liệt một tổ chức vào danh sách khủng bố có hiệu lực trong ba năm. Sau thời gian này, tổ chức đó có thể tiếp tục bị lưu tên trong danh sách./.

 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục