Australia kết án đối tượng thứ 8 trong vụ thu giữ lượng ma túy kỷ lục

Tòa án tại Australia đã kết án đối tượng thứ tám trong vụ buôn bán lượng ma túy lên tới 1,2 tấn, trị giá 810 triệu USD, được nhà chức trách nước này thu giữ hồi năm 2017 ở bang Tây Australia.
Australia kết án đối tượng thứ 8 trong vụ thu giữ lượng ma túy kỷ lục ảnh 1Cảnh sát Australia bắt giữ các đối tượng trong vụ buôn bán 1,2 tấn ma túy, tại cảng Geraldton ở bang Tây Australia hồi năm 2017. (Nguồn: USA Today)

Tòa án tối cao bang Tây Australia ngày 3/4 đã kết án đối tượng thứ tám trong vụ buôn bán lượng ma túy đá trị giá 1,12 tỷ AUD (khoảng 810 triệu USD) năm 2017.

Năm 2017, cảnh sát Australia đã thu giữ lượng ma túy lên tới 1,2 tấn sau khi chúng được đưa từ tàu lên bờ tại cảng Geraldton ở bang Tây Australia.

Đây là lượng ma túy đá lớn nhất mà lực lượng chức năng Australia thu giữ được.

[Australia chặn bắt hơn nửa tấn ma túy gửi qua đường bưu điện]

Đối tượng thứ tám trong vụ án này là một người đàn ông 53 tuổi bị kết tội điều phối việc thu gom lượng ma túy trên từ một con tàu trên vùng biển quốc tế. Như vậy trong vụ án này đã có tám đối tượng nam giới bị kết tội, trong đó có hai thủy thủ, trong khi đối tượng thứ chín được tha bổng và đối tượng thứ 10 được rút lại cáo buộc.

Trợ lý Cảnh sát trưởng liên bang Pryce Scanlan cho biết vụ buôn bán ma túy quy mô lớn này có sự tham gia của nhiều băng nhóm tội phạm tại các bang New South Wales và Nam Australia, cũng như các băng nhóm tội phạm quốc tế.

Ông Scanlan nhấn mạnh ma túy đá tiếp tục hủy hoại các cộng đồng của Australia và loại ma túy này vẫn là mục tiêu của nỗ lực đấu tranh, phòng chống mà lực lượng thực thi pháp luật Australia đang tích cực triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục