Australia nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an

Australia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đã chính thức nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 11 này (từ ngày 1-30/11).
Australia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an ảnh 1Toàn cảnh một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Australia đã chính thức nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 11 này (từ ngày 1-30/11).

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là cơ hội quan trọng để tăng cường các ưu tiên và lợi ích an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định những đóng góp tích cực của nước này trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Australia dự kiến sẽ tập trung đẩy mạnh hợp tác quốc tế về chống khủng bố nhằm đối phó với các mối đe dọa từ các chiến binh nước ngoài và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Australia cũng sẽ tăng cường tính hiệu quả trong việc triển khai lực lượng cảnh sát đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sau khi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết đầu tiên về vấn đề này.

Ngoài ra, Australia sẽ đề xuất kiến nghị Hội đồng Bảo an cần có những hành động cụ thể nhằm đổi mới việc thực thi các lệnh trừng phạt.

Australia tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào thời điểm thế giới đang phải đối mặt với hàng loạt các thách thức chưa từng có về an ninh, đặc biệt là mối đe dọa do lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục