Nhân viên y tế Australia tới Tây Phi hỗ trợ chống dịch Ebola

Hai nhân viên y tế Australia tới Tây Phi để tham gia chiến dịch chống Ebola. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Thủ tướng Australia Tony Abbott từ chối cử nhân viên y tế tới ''ổ dịch.''
Nhân viên y tế Australia tới Tây Phi hỗ trợ chống dịch Ebola ảnh 1Một người dân Australia nghi nhiễm Ebola được đưa vào bệnh viện. (Nguồn: www.news.com.au)

Hai nhân viên y tế của Australia đang trên đường tới Tây Phi để tham gia chiến dịch chống Ebola. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Thủ tướng Australia Tony Abbott từ chối cử nhân viên y tế tới hỗ trợ tại các “ổ dịch” ở Tây Phi.

Bác sỹ Matt Caffery ở bang Queensland và y tá Kim Heriot ở bang Victoria đang tham gia cuộc vận động “Hãy cứu lấy trẻ em” ở Liberia.

Theo bác sỹ Caffery, người Australia nên có mặt tại “ổ dịch” để bằng các nguồn lực và kỹ năng đẳng cấp thế giới của mình cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn dịch Ebola và cứu nhiều sinh mạng.

Trong khi đó, y tá Heriot sẽ làm việc tại một Trung tâm chăm sóc cộng đồng ở một trong những khu vực bị dịch Ebola hoành hành mạnh nhất tại Liberia, hỗ trợ điều trị và cách ly các đối tượng bị nghi nhiễm Ebola.

Chiến dịch “Hãy cứu lấy trẻ em” cho biết họ có các hướng dẫn chặt chẽ và chuyên nghiệp để giúp bảo vệ các nhân viên y tế tại các vùng có dịch Ebola hoành hành./.

Vietnam+

Tin cùng chuyên mục