"Bà hỏa" liên tục ghé thăm Hà Nội những ngày áp Tết

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nổ.
"Bà hỏa" liên tục ghé thăm Hà Nội những ngày áp Tết ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/1.

Theo nhiều người dân, vào thời điểm trên, họ bất ngờ thấy khói bốc lên nghi ngút từ phòng 203 nhà E3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Thấy có cháy, nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini xông vào nhà dập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn ngùn ngụt bốc lên và lan sang những phòng bên cạnh.

Nhận được thông tin, lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an Hà Nội đã điều động đến hiện trường 4 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến tham gia dập lửa.

Tuy nhiên, công việc tiếp cận hiện trường, chữa cháy, cứu hộ của lực lượng chức năng gặp phải nhiều khó khăn do khu nhà tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ. Các chiến sỹ phòng cháy chữa cháy buộc phải phá một số bức tường rồi dùng vòi rồng kéo sâu vào hàng trăm mét mới tiếp cận được đám cháy. Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến khoảng 12h15 phút, vụ cháy đã cơ bản được khống chế.

Thông tin ban đầu cho biết, lúc xảy ra vụ cháy, người dân trong phòng 203 và khu tập thể đã kịp thoát ra ngoài. Nguyên nhân xảy cháy có thể do người nhà của phòng 203 sử dụng máy sấy tóc hoạt động trong thời gian dài nên gây chập điện, dẫn tới hỏa hoạn. Thiệt hại và nguyên nhân cụ thể của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Như vậy, trong những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy nổ. Trước đó, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 23/1, ngôi nhà 3 tầng số 9 ngõ 44, phố Pháo Đài Láng, Hà Nội, bất ngờ bốc cháy kèm những tiếng nổ lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng điều 3 xe chữa cháy đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên do căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong ngõ, đường hẹp, đông dân cư nên việc tiếp cận đám cháy của lực lượng chức năng rất khó khăn.

Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải dẫn vòi nước dài hơn 100m, dùng thang dài tiếp cận hiện trường, kịp thời khống chế vụ cháy không để cháy lan sang các hộ dân bên cạnh. Trong lúc dập lửa, một chiến sĩ cảnh sát cứu hỏa bị ngạt khí độc phải nhập viện cấp cứu. Đến 19h30 ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn.

Cùng ngày 23/1, tại đại lý gas Hảo Vân (thuộc thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ gas khiến 1 người nguy kịch, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương. Nạn nhân được xác định là chủ đại lý gas này. Sau vụ nổ, nhiều đồ đạc cùng tài sản của căn nhà bị phá hỏng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục