Ba Lan phản đối kế hoạch cắt giảm khí đốt của Liên minh châu Âu

Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan, bà Anna Moskwa cho biết Warsaw phản đối việc áp đặt các mục tiêu cắt giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt bắt buộc đối với mỗi quốc gia thành viên EU.
Ba Lan phản đối kế hoạch cắt giảm khí đốt của Liên minh châu Âu ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Szazhalombatta, cách thủ đô Budapest, Hungary, khoảng 30km về phía Nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Bộ trưởng Khí hậu Ba Lan, bà Anna Moskwa cho rằng đề xuất mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) về việc cắt giảm tiêu thụ khí đốt "không rõ ràng," vì đề xuất này không bao gồm các mục tiêu ràng buộc.

Phát biểu trước các cuộc đàm phán của 27 quốc gia EU về việc giảm sử dụng khí đốt trước mùa Đông này khi Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga hạn chế nguồn cung cấp, bà Moskwa ngày 26/7 cho biết Warsaw phản đối việc áp đặt các mục tiêu cắt giảm đồng bộ 15% lượng tiêu thụ khí đốt bắt buộc đối với mỗi quốc gia thành viên EU.

[EU đề xuất các nước thành viên cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ]

Phát biểu với báo giới, bà Moskwa nêu rõ: "Chúng tôi không thể chấp nhận bất kỳ quyết định nào được áp đặt đối với các quốc gia. An ninh năng lượng là đặc quyền của quốc gia." Bà nói thêm rằng các điểm lưu trữ khí đốt ở Ba Lan đã đầy và đất nước của bà hiện không cần phải hạn chế sử dụng khí đốt.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Bộ trưởng Môi trường Ireland Eamon Ryan cho rằng đề xuất của EU về việc các nước hạn chế nhu cầu khí đốt của họ ở mức 15% sẽ không đủ để vượt qua mùa Đông khi nguồn cung khí đốt của Nga tiếp tục bị cắt giảm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục