Ba Lan sơ tán lãnh sự quán tại bán đảo Crimea

Hãng tin Reuters cho biết ngày 8/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết nước này đã sơ tán lãnh sự quán nước này tại Crimea do bị các lực lượng Nga quấy nhiễu.

Hãng tin Reuters cho biết ngày 8/3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết nước này đã sơ tán lãnh sự quán nước này tại Crimea do bị các tay súng thuộc lực lượng "tự vệ Crimea" quấy nhiễu.

Phát biểu trên trang mạng xã hội Twitter, ông Sikorski nói: ''Do những quấy rối liên tục, chúng tôi đã buộc phải sơ tán lãnh sự quán tại Crimea, Ukraine.''

Được biết, lãnh sự quán này của Ba Lan nằm ở thành phố Sevastopol, nơi có Hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú và hải quân Ukraine đóng quân.

Cũng trong ngày 8/3, một nguồn tin OSCE cho biết có tiếng súng nổ khi các quan sát viên tổ chức này định vào Crimea.

Trước đó, Nga đã lên tiếng phản đối OSCE và NATO can thiệp vào tình hình ở bán đảo Crimea, coi việc này sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

Dự kiến, ngày 16/3 tới, nước cộng hòa tự trị sẽ tiến hành trưng cầu dân ý xem xét khả năng sáp nhập vào Nga.

Cho đến trước năm 1954, Crimea vẫn thuộc Nga trước khi được chính quyền Liên Xô khi ấy giao cho Ukraine quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục