Báo cáo mà Thủ tướng Ôn Gia Bảo đọc trước Quốc hội tại phiên họp thường kỳcho thấy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc có thể đạt 7,5% năm 2013,thấp hơn mức bình quân 10% trong suốt một thập kỷ qua. Trong khi đó, chi tiêuquốc phòng của nước này khoảng 115 tỷ USD, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
Tuynhiên, giới quan sát cho rằng ngân sách quốc phòng trên thực tế còn cao hơnnhiều mới có thể đáp ứng được yêu cầu hiện đại hóa với nhiều loại vũ khí, trangthiết bị tân tiến. Nguồn tiền mua các loại vũ khí của Nga không nằm trong ngânsách quốc phòng thường niên trong khi ngân sách dành cho hoạt động nghiêncứu-phát triển vũ khí mới lại thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
Mới lên nắm quyền, ông Tập Cận Bình rất muốn tranh thủ sự ủng hộ của quânđội. Thời gian gần đây, ông đã dành nhiều thời gian đi thăm các đơn vị quân đội,cả lục quân, hải quân và không quân. Tháng 12/2012, ông tuyên bố cần phải có mộtquân đội mạnh và đất nước phồn thịnh để tăng cường tiềm lực quốc gia.
Theo tờ Nhà Kinh tế ngày 5/3, Trung Quốc cũng dành một khoản ngân sách lớn cho nhiệmvụ đảm bảo an ninh nội địa. Điều này phản ánh những lo ngại của các nhà lãnh đạotrước nguy cơ bất ổn từ trong nước. Mặc dù vậy, một người phát ngôn của Quốc hộiTrung Quốc bác bỏ ý kiến cho rằng quá trình hiện đại hóa quân đội nước này đồngnghĩa với sự xâm lược.
Theo Trung tướng Qin Weijiang (Quân khu Nam Kinh), tăng chi tiêu quốcphòng là điều dễ hiểu, giúp Trung Quốc ngày càng trỗi dậy, duy trì môi trường anninh và đảm bảo lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, Giáo sư Andrew Erickson tại Đại họcChiến tranh Hải quân Mỹ cho rằng mặc dù không gây bất ngờ, nhưng việc Trung Quốctiếp tục tăng ngân sách quốc phòng đã phát đi những tín hiệu quan trọng về sựphát triển của quân đội nước này.
Rõ ràng, Trung Quốc muốn khẳng định vai tròcủa mình đối với khu vực và trên toàn cầu. Trong tương lai không xa, khi lợi íchquốc gia ràng buộc với nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới, thì quân độiTrung Quốc sẽ đảm nhận vai trò toàn cầu như Mỹ hiện nay.
Tiềm lực quân sự của Trung Quốc khiến các nước láng giềng và Mỹ lo lắng.Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Tài chính ngày 6/3, điều mà họ quan ngại nhấtchính là quan điểm hiếu chiến của Trung Quốc trong những tranh chấp chủ quyềnbiển đảo. Một tiềm lực quân sự mạnh phục vụ cho chính sách hiếu chiến và bấtchấp luật pháp quốc tế sẽ đẩy cả khu vực tới nguy cơ bùng nổ xung đột. Tuầntrước, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc đã rời cảng Đại Liên để bắt đầu hànhtrình về phía Nam và neo ở Thanh Đảo, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về ý đồcủa Bắc Kinh.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Tokyo vẫn đang theo sát nhữngđộng thái mới trong chính sách quốc phòng và nỗ lực hiện đại hóa quân đội củaTrung Quốc. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga thì nhấn mạnh tới sựcần thiết phải tăng cường tính minh bạch trong chính sách quốc phòng của TrungQuốc, đặc biệt là chi tiêu mua sắm vũ khí trang thiết bị.
Điều lo lắng này khôngphải là không có căn cứ. Bởi lẽ, một cường quốc kinh tế khi tập trung phát triểntiềm lực quân sự thì sẽ có rất nhiều câu hỏi được đặt ra từ phía láng giềng vàcộng đồng quốc tế.
Một số ý kiến cho rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ"bình ổn" và không có tăng đột biến, thậm chí có khi năm sau thấp hơn chút ít sovới năm trước. Tuy vậy, nếu chỉ nhìn vào tỷ lệ phần trăm GDP thì quả là khôngchính xác khi đánh giá thực chất sức mạnh quân sự của nước này khi nền kinh tếcủa Trung Quốc ngày càng phát triển./.