Bác sỹ của bệnh nhân nghèo tại xã vùng sâu Bạc Liêu

Sau hơn 13 năm công tác ở Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, bác sỹ Tăng Văn Lợi đã trở thành người thầy thuốc được nhân dân yêu mến và tin cậy.

Sau 13 năm về công tác tại Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), bác sỹ Tăng Văn Lợi đã đưa trạm trở thành nơi khám chữa bệnh đáng tin cậy không chỉ riêng của người dân trong xã mà còn ở các xã lân cận.

Bác sỹ Tăng Văn Lợi, sinh năm 1968 trong một gia đình Khmer có bảy người con ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ngành bác sỹ y tế công cộng của Đại học Tây Nguyên, anh được phân công về làm trạm trưởng Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, một trong những xã nghèo nhất của huyện Hồng Dân với điều kiện giao thông đi lại khó khăn, nằm cách thành phố Bạc Liêu hơn 80km và là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Bác sỹ Lợi cho biết bản thân là người Khmer nên anh thấy được những khó khăn của đồng bào dân tộc ở xã Ninh Thạnh Lợi nói riêng và trong huyện nói chung. Bà con trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp nên đời sống rất nghèo.

Trước đây chưa có trạm y tế xã, mỗi khi có bệnh, người dân phải đi hàng chục cây số mới tới bệnh viện huyện, rất tốn kém. Có nhiều trường hợp bệnh nhẹ nhưng chi phí đi lại có khi còn nhiều hơn tiền thuốc.

Ngoài ra, đa số bà con lại không biết tiếng Kinh nên việc khám chữa bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, anh quyết tâm đi học bác sỹ và xung phong về nhận công tác ở Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi để chữa bệnh cho đồng bào dân tộc.

Sau hơn 13 năm công tác ở Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi, bác sỹ Tăng Văn Lợi đã trở thành người thầy thuốc được nhân dân yêu mến và tin cậy. Bà con trong xã mỗi khi có bệnh đều đến trạm khám bệnh và lấy thuốc, tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

Ông Trần Văn Cựng ở ấp Kosthum, bệnh nhân cao tuổi thường đến khám ở Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi cho biết: “Mỗi tuần tôi đều đến trạm để nhờ bác sỹ Lợi khám bệnh. Bác sỹ Lợi và các y sỹ ở trạm mỗi khi thăm khám đều rất tận tình và hướng dẫn cụ thể cách dùng thuốc và ăn uống sao cho đúng. Bệnh nhân chúng tôi rất biết ơn các y bác sỹ ở trạm.”

Ông Ngô Thanh Liêm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân cho biết, bác sỹ Tăng Văn Lợi là một trong những cá nhân xuất sắc làm nên thành công cho ngành y tế của huyện. Năm 2009, bác sỹ Tăng Văn Lợi là một trong bốn bác sỹ của Bạc Liêu đã có vinh được được Bộ Y tế tặng bằng khen.

Không chỉ tận tình khám chữa bệnh cho bà con nghèo trong xã, bác sỹ Tăng Văn Lợi còn có sáng kiến lập ra quỹ hỗ trợ những bệnh nhân nghèo mỗi khi có trường hợp nặng cần phải chuyện lên huyện.

Theo bác sỹ Lợi, anh đã nhiều lần chứng kiến gia đình bệnh nhân nghèo khi cần chuyển viện mà không có tiền thuê phương tiện để đi, phải chạy đôn chạy đáo vay mượn, đến khi có phương tiện thì bệnh tình đã trở nên nguy kịch.

Chính vì vậy, từ đầu năm 2012, bác sỹ Lợi đã đề nghị với các anh em trong trạm thành lập quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Sau khi quỹ được thành lập, các anh tuyên truyền, vận động những bệnh nhân có điều kiện quyên góp quỹ để hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn khi cần chuyển viện.

Riêng các cán bộ đang công tác tại trạm, mỗi người tự nguyện quyên góp mỗi ngày 1.000 đồng vào quỹ. Đồng thời, trạm y tế xã cũng đứng ra hợp đồng với tư nhân để thuê khi có bệnh nhân nặng cần chuyển viện là có ngay phương tiện, không để bệnh nhân phải mất nhiều thời gian như trước.

“Mỗi lần chuyển bệnh lên huyện phải thuê vỏ lãi mất 300.000 đồng. Đối với những gia đình có điều kiện thì số tiền đó không đáng là bao nhưng với những bệnh nhân nghèo là rất lớn. Từ khi có quỹ hỗ trợ, mỗi trường hợp bệnh nặng cần chuyển viện mà không có tiền, chúng tôi trích từ quỹ hỗ trợ 200.000 đồng. Đến nay đã hỗ trợ được gần 20 trường hợp, tuy số tiền nhỏ nhưng đã giúp được bà con trong lúc nguy cấp”, bác sỹ Tăng Văn Lợi nói.

Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi đã đạt chuẩn giai đoạn 1 từ năm 2004 nhưng để đạt chuẩn giai đoạn 2 theo quy định của Bộ Y tế thì còn phải mất nhiều thời gian nữa. Hiện tại tuy trạm có khang trang hơn trước nhưng so với mặt bằng chung thì cơ sở vật chất và phương tiện khám chữa bệnh còn thiếu thốn rất nhiều.

Trung bình mỗi ngày trạm khám cho hơn 100 lượt bệnh nhân, bác sỹ Lợi và các y sỹ phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 19 giờ tối mới có thể đáp ứng hết nhu cầu khám chữa bệnh của bà con.

Những gì mà bác sỹ Tăng Văn Lợi và cùng các cán bộ của Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi đã làm được cho những bệnh nhân nghèo ở vùng sâu của huyện Hồng Dân đã mang lại niềm vui và sự yên tâm cho bà con nghèo ở nơi từng một thời được mệnh danh là “cánh đồng Chó Ngáp” của tỉnh Bạc Liêu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục