Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và làm suy yếu an ninh khu vực, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản.
Bài 2 của chùm bài sẽ đưa ra những góc nhìn về cuộc đàm phán Hiệp định Paris năm 1973 đầy cam go từ tài liệu lưu trữ của Đại sứ Hà Văn Lâu, trong đó có tài liệu chưa từng công bố.
Phóng viên TTXVN thực hiện hai bài viết “51 năm Hiệp định Paris” điểm lại kết quả của cuộc đấu tranh ngoại giao qua góc nhìn từ tài liệu lưu trữ của Đại tá, Đại sứ Hà Văn Lâu."
Tổng thống Erdogan nêu rõ Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán giữa Moskva và Kiev với mục đích mang lại hòa bình và chấm dứt xung đột thông qua đàm phán.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh kể từ đầu cuộc khủng hoảng Ukraine, Ấn Độ đã kêu gọi lập tức ngừng bắn và khẳng định đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh: "Các cuộc đàm phán tại Vienna vẫn đang được theo đuổi một cách quyết liệt và nghiêm túc. Chúng tôi đã không rời khỏi bàn đàm phán."
Hàn, Mỹ, Nhật chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên, xem đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng sớm quay lại bàn đàm phán.
Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim tái khẳng định Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên "vào bất kỳ lúc nào và nơi nào mà không cần điều kiện tiên quyết."
Ngoài ra, ngoại trưởng các nước G7 cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Mỹ trong tiến trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua biện pháp ngoại giao.
Người phát ngôn của Tổng thống Palestine khẳng định Palestine “sẵn sàng trở lại bàn đàm phán dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, xuất phát điểm từ cuộc đàm phán đã chấm dứt và cam kết của Israel."
Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hàn Quốccho rằng Triều Tiên sẽ lựa chọn biện pháp đủ để khiến Mỹ sốt sắng muốn ngồi vào bàn đàm phán, nhưng cũng không gây căng thẳng tới mức khiến đàm phán phải hủy bỏ.
Chủ tịch Quốc hội Lập hiến ở Venezuela, ông Diosdado Cabello đã bác bỏ khả năng tổ chức các cuộc bầu cử sớm, bất chấp những cuộc đàm phán giữa các đại diện của chính phủ và phe đối lập.
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev ngày 9/7 đã lên án việc Khối Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh tại Warsaw là nhằm chuẩn bị một cuộc chiến tranh nhắm vào Nga.
Một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết các cuộc đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng Syria có thể được tái khởi động tại Geneva vào ngày 7/3 tới.
Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier ngày 4/4 cho rằng cuộc xung đột với Nga xung quanh vấn đề Ukraine đã "thoát khỏi nguy hiểm" và cần tiếp tục tận dụng kênh ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.