Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Nga không phải là quốc gia tham gia điều tra vụ rơi máy bay MH17, do đó, Moskva không chấp nhận tất cả "những kết luận thiên vị" của ICAO.
Thủ tướng tạm quyền Malaysia cho biết phán quyết của Tòa án Hà Lan góp phần mang lại công lý cho tất cả 298 nạn nhân, bao gồm 43 người Malaysia thiệt mạng trong thảm kịch, cũng như thân nhân của họ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ Tehran "đã chuẩn bị các câu trả lời chi tiết cho những câu hỏi và những vấn đề còn nghi vấn" và tài liệu này sẽ được công bố trước ngày 20/3.
Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Hà Lan tại Moskva để phản đối sau khi cơ quan này cho biết một thiết bị theo dõi đã được phát hiện trong xe ôtô của một tùy viên quân sự Nga ở Hà Lan.
Ủy ban điều tra tai nạn máy bay chở khách của Ukraine bị bắn rơi, gồm các chuyên gia Iran và Ukraine, hiện đang cùng giải mã hộp đen theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).
Đại sứ Rob Macaire khẳng định ông không tham gia vào bất cứ cuộc biểu tình nào mà chỉ dự một sự kiện được thông báo là lễ tưởng niệm dành cho các nạn nhân của thảm kịch rơi máy bay.
Tổng thống Trump nêu rõ: "Chính phủ Iran phải cho phép các nhóm nhân quyền giám sát và báo cáo sự việc trên thực địa về các cuộc biểu tình đang diễn ra của người dân Iran."
Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936 tại Đồng Tháp, là một trong 19 phi công Việt Nam đạt cấp ACES (cấp độ bắn rơi 5 máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ.
Truyền hình nhà nước phát những hình ảnh Tổng thống Iran tham dự lễ giới thiệu hệ thống Bavar-373 mà truyền thông Tehran miêu tả là một đối thủ cạnh trang của hệ thống tên lửa S-300 của Nga.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ôtô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airlines.
Bà Pelosi cho rằng nước này cần phản ứng một cách "chiến lược và thông minh," có sự phối hợp với các đồng minh, đối với vụ Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ tại eo biển Hormuz.
Bộ Quốc phòng Nga công bố nội dung băng ghi âm trao đổi qua điện thoại giữa giới chỉ huy quân sự Ukraine cho thấy Kiev có liên quan đến vụ bắn rơi chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17.
Hãng thông tấn RIA dẫn lời người phát ngôn của căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria cho biết, quân đội Nga đã bắn hạ các máy bay không người lái không xác định ở gần căn cứ này.
Ngày 18/6, quân đội Syria đã tiến vào tỉnh Raqqa miền Bắc nước này, đây là một phần trong cuộc tấn công nhằm tiến đến tỉnh lân cận Deir Ezzor có nhiều dầu mỏ.
Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, ngày 18/6, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn các tên lửa tầm trung đất đối đất từ miền Tây nước này vào miền Đông Syria.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắn hạ 1 máy bay của quân đội Syria tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Raqqa khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu chống các tay súng IS.
Chính phủ Ukraine đã cho phép quân đội nổ súng vào các thiết bị bay xâm phạm trái phép biên giới của Ukraine hoặc bị nghi có hành vi khủng bố trong không phận nước này.
Hãng tin Aamaq của IS khẳng định các tay súng IS đã bắn hạ máy bay nói trên ở gần mỏ dầu Jazal, phía Tây Palmyra - nơi có những tàn tích nổi tiếng 2.000 năm tuổi.
Hãng tin Amaq có quan hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 18/9 đưa tin nhóm này đã bắn hạ một máy bay quân sự của Syria ở thành phố miền Đông Deir al-Zor.