Ban Tôn giáo chúc Tết Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã gửi lời cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ đã luôn sâu sát trong suốt chặng đường phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ban Tôn giáo chúc Tết Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo VN ảnh 1Ông Trà Quang Thanh đến thăm và chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 8/2 (ngày 27 tháng Chạp), tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm và tặng quà chúc Tết Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Vụ trưởng Vụ công tác tôn giáo phía Nam Trà Quang Thanh thay mặt Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng gửi lời cảm ơn đến Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và các chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng ni, phật tử tuân thủ các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Chúc Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các vị chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử mạnh khỏe, đón Xuân Tân Sửu an vui, vạn sự như ý, ông Trà Quang Thành bày tỏ tin tưởng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn sẽ tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng tăng tiến mạnh mẽ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung tay xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã gửi lời cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban Tôn giáo Chính phủ đã luôn sâu sát trong suốt chặng đường phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đồng thời khẳng định Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, làm tốt vai trò đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, hướng dẫn tăng ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo, làm tròn bổn phận công dân và người con của Phật để góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp, hòa bình, an lạc.

[Bà Trương Thị Mai tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Giáo hội Phật giáo]

Sáng cùng ngày, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và ông Trà Quang Thanh cùng tham dự và trao quà Tết tặng phật tử, đồng bào nghèo tại lễ khai mạc Siêu thị 0 đồng, tổ chức tại chùa Minh Đạo (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trụ trì chùa Minh Đạo, Thượng tọa Thích Minh Ân cho biết Siêu thị 0 đồng sẽ được tổ chức từ nay đến hết ngày 30 tháng Chạp, cung cấp nhu yếu phẩm, gạo, mì, sữa… miễn phí cho bà con nghèo và phật tử trên địa bàn lân cận; thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc “lá lành đùm lá rách”, góp phần mang đến một cái Tết an vui cho người nghèo khó.

Đây được coi là một cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác từ thiện xã hội được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, nhằm phù hợp với yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục