Bánh mỳ Kebab của Thổ Nhĩ Kỳ gây nên béo phì

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, bánh mỳ kebab và kẹo lokum ngọt là mục tiêu của chống béo phì mới do chính phủ phát động nhằm giúp dân giảm cân.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, mảnh đất của món bánh mỳ kebab và kẹo lokum ngọt, các vòng eobánh mỳ hiện là mục tiêu của chiến dịch chống béo phì mới do chính phủ phát độngnhằm giúp hàng triệu người dân giảm cân trong năm tới.

Các con số được công bố có thể khiến người ta bị choáng. Hơn 1/3 người ThổNhĩ Kỳ hiện đang bị béo phì. Ở nữ giới tình trạng này diễn ra còn mạnh hơn.

“Cuộc chiến chống béo phì đã bắt đầu ngay từ giờ,” trích nội dung một đoạn thôngđiệp do Bộ Y tế đưa ra nhằm thay đổi lối sống được các bác sỹ tin là thủ phạm đãkhiến 73 triệu người ở đây đang béo lên.

"Lối sống hiện đại đã khiến chúng ta ăn nhanh và nhiều hơn mà không quan tâm tớichất lượng thực phẩm chúng ta ăn,” bác sỹ Murat Tuncer, một chuyên gia về bệnhdo rối loạn máu nói. Ông cho biết là nước Địa Trung Hải, Thổ Nhĩ Kỳ có đủ loạirau, củ và cá để giúp người ta có sức khỏe tốt.

Bộ y tế đã dóng chuông báo động hồi tháng trước. "35% dân số đang béo phì,” Bộtrưởng Recep Akdag nói. Gần đây ông đã làm gương khi giảm tới 10kg và khuyến cáongười dân nên chống béo phì bằng cách đi bộ 10.000 bước mỗi ngày.

Với việc ngày càng nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ phải đi chữa các căn bệnh do béo phìgây ra như tiểu đường và tăng huyết áp, chính phủ đã phải phổ biến các phươngthức ăn kiêng, tăng cường quảng cáo trên truyền hình và báo chí, kêu gọi ngườiThổ Nhĩ Kỳ ăn ít hơn và tích cực giảm cân.

Trong mùa Hè, các bác sỹ đã phân phối các máy đếm bước chân để người ta có thểghi lại khoảng cách họ đã đi được, đồng thời còn giám sát tiến trình sút cân củanhững người quá béo.

Sự thay đổi mới nhất diễn ra vào ngày 1/7 vừa qua, theo đó bánh mỳ sẽ được bántrong điều kiện có ít muối và thêm nhiều bột nguyên cám hơn, nhằm khiến đồ ăngiàu chất xơ hơn. Đây là sự thay đổi quan trọng tại một đất nước nơi bánh mỳ làđồ ăn không thể thiếu.

Nhằm ngăn chặn tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ, truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉquảng cáo các loại thực phẩm lành mạnh và bữa ăn cân bằng.

Chiến dịch xuất hiện vào thời điểm nạn béo phì, được Tổ chức Y tế Thế giới ghinhận từ năm 1997 với tư cách là một bệnh, đang tăng lên trên toàn cầu. Một ngườiđược xem là quá cân nếu chỉ số trọng lượng cơ thể BMI vượt quá 25. BMI vượt quá30 được xem là người béo phì.

Một nghiên cứu do Trường Vệ sinh và Thuốc Nhiệt đới London công bố hồi tháng Sáuvừa qua, cho thấy 74% người Bắc Mỹ được xếp vào nhóm quá cân; trong khi đó ởchâu Âu con số này là 56%, châu Phi là 29% và châu Á là 24%.

"Trọng lượng trung bình đăng tăng lên khắp nơi. Mọi người ngày càng béo lên,ngay cả những người gầy cũng đang béo lên,” đồng tác giả Ian Roberts nói.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nền kinh tế lớn thứ 17 thế giới, con số người phải điều trị cácbệnh do béo phì đã tăng tới 90% trong 12 năm qua, theo lời Yunus Yavuz, mộtchuyên gia về bệnh do rối loạn trao đổi chất. Nhưng vẫn còn hy vọng ở trước mắt.“Béo phì là căn bệnh có thể ngăn chặn. Chỉ cần giảm cân để kéo dài tuổi thọ vàchất lượng sống của bạn,” Yavuz nói.

Với những người có chỉ số BMI báo động, phẫu thuật luôn là một lựa chọn khôngtồn. Gulsah Bulbul, 44 tuổi, gần đây đã phẫu thuật thắt dạ dày sau khi cân nặngtới 147kg. “Bất kỳ khi nào tôi vào một cửa hàng quần áo, họ đều bảo tôi rằng‘chẳng có gì ở đây vừa với cô đâu,’" cô kể sau phẫu thuật. "Tôi không chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn cả tâm lý nữa"./.

Linh Vũ (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục