Báo Bảo vệ pháp luật: Lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ kiểm sát

Từ một tờ báo chỉ có tuần báo in, đến nay, Báo Bảo vệ pháp luật đã tích hợp các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử và các chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân.
Báo Bảo vệ pháp luật: Lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ kiểm sát ảnh 1 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí xem cuốn sách 'Chân dung cán bộ kiểm sát' do Báo Bảo vệ pháp luật biên soạn, xuất bản. (Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật)

Chiều 17/11, Báo Bảo vệ pháp luật long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (19/11/2002-19/11/2022) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật cho biết cách đây tròn 20 năm, ngày 19/11/2002, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ký quyết định thành lập Báo Bảo vệ pháp luật.

Về nhân sự, ban đầu chính thức chỉ có 7 người, 3 đơn vị cấp phòng, đến nay đã có 8 đơn vị cấp phòng với 72 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Về tổ chức cơ sở Đảng, từ 1 chi bộ có 5 đảng viên, đến nay, Báo Bảo vệ pháp luật đã thành lập Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao với 5 chi bộ, 42 đảng viên.

Từ một tờ báo chỉ có tuần báo in, đến nay, Báo Bảo vệ pháp luật đã tích hợp các loại hình báo chí, gồm báo in, báo điện tử và các chương trình truyền hình Kiểm sát nhân dân, phát sóng trên kênh truyền hình Công an nhân dân và Truyền hình Thông tấn-Thông tấn xã Việt Nam.

Tính đến nay, riêng loại hình báo in đã ấn hành tổng cộng 2.028 số tuần, 240 số báo chuyên đề cuối tháng, với chục triệu ấn phẩm báo in đã tới tay bạn đọc. Hằng năm, có ít nhất 5 số đặc biệt kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân.

Năm 2012, sau 10 năm kể từ ngày thành lập, Báo Bảo vệ pháp luật chính thức ra mắt phiên bản điện tử. Tiếp đến năm 2017, Báo Bảo vệ pháp luật cho ra mắt phiên bản mới, tích hợp các loại hình truyền thông đa phương tiện, liên tục đổi mới về chất lượng nội dung và giao diện, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời của độc giả trong và ngoài ngành.

[Đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền báo, tạp chí của Đảng]

Hiện nay, Báo điện tử Bảo vệ pháp luật cập nhật hơn 100 tin, bài/ngày, kịp thời thông tin thời sự về các sự kiện lớn của đất nước, của ngành kiểm sát và các vấn đề của đời sống xã hội.

Ngày 1/8/2021, Báo Bảo vệ pháp luật đã thực hiện việc tiếp nhận Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát theo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng và Quyết định của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu rõ, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Báo Bảo vệ pháp luật đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành, chất lượng, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao.

Báo Bảo vệ pháp luật đã làm tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân; thông tin, phản ánh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để nhân dân hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và tuân thủ pháp luật.

Những năm qua, Báo Bảo vệ pháp luật đã có nhiều sáng kiến tổ chức thành công các cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống ngành kiểm sát nhân dân”; thi viết “Chân dung cán bộ kiểm sát và bản lĩnh kiểm sát viên”; cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành kiểm sát”; chủ trì tổ chức các kỳ Hội thao ngành kiểm sát nhân dân.

Báo Bảo vệ pháp luật cũng tích cực triển khai các hoạt động xã hội, từ thiện, qua đó lan tỏa hình ảnh người cán bộ kiểm sát gần gũi, thân thiện với nhân dân.

Báo Bảo vệ pháp luật: Lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ kiểm sát ảnh 2Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Báo Bảo vệ pháp luật. (Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật)

Qua công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động xã hội của Báo Bảo vệ pháp luật, bạn đọc và nhân dân hiểu rõ hơn về ngành kiểm sát nhân dân, ghi nhận nhiệm vụ, trách nhiệm của Kiểm sát viên khi đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tại buổi lễ, ông Mai Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Bằng khen cho Báo Bảo vệ pháp luật do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Bảo vệ pháp luật; các Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao trao Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tặng 4 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục