Báo cáo Tài sản Toàn cầu 2026 của Allianz: Thị trường thúc đẩy tài sản đạt mức kỷ lục trong bối cảnh AI gia tăng sức ép cạnh tranh

MUNICH, CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC – Media OutReach Newswire– “Global Wealth Report” (tạm dịch: Báo cáo Tài sản Toàn cầu) lần thứ 17 của Allianz – tài liệu phân tích chi tiết tình hình tài sản và nợ nần của các hộ gia đình tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cho […]

MUNICH, CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC – Media OutReach Newswire– “Global Wealth Report” (tạm dịch: Báo cáo Tài sản Toàn cầu) lần thứ 17 của Allianz – tài liệu phân tích chi tiết tình hình tài sản và nợ nần của các hộ gia đình tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cho thấy, tài sản hộ gia đình toàn cầu đã đạt mức kỷ lục mới trong năm 2025; đồng thời, đà tăng trưởng của thị trường và sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến việc sở hữu tài sản trở nên ngày càng quan trọng trong việc quyết định ai sẽ là người hưởng lợi từ quá trình tạo dựng của cải trong tương lai.

Thị trường – chứ không phải tiền tiết kiệm – là động lực chính thúc đẩy mức tăng trưởng

Tổng tài sản tài chính toàn cầu đã tăng 8,6% trong năm 2025, đạt mức kỷ lục 268.400 tỷ euro, bất chấp bối cảnh địa chính trị và kinh tế đầy thách thức. Thị trường đóng vai trò chủ chốt trong năm 2025, khi sự gia tăng giá trị tài sản đóng góp khoảng 4 trên mỗi 5 euro vào khối tài sản mới của các hộ gia đình. Trong khi đó, lượng tiền tiết kiệm mới lại giảm 5,4%, xuống còn 4.100 tỷ euro.

Ông Ludovic Subran, Chuyên gia kinh tế trưởng kiêm Giám đốc đầu tư của Allianz, nhận định: “Tài sản toàn cầu đã thiết lập một kỷ lục mới vào năm 2025, nhưng con số đó mới chỉ phản ánh một nửa bức tranh thực tế. Kể từ năm 2019, đến nay, giá trị danh nghĩa của tài sản tài chính đã tăng 50%, nhưng nếu tính theo giá trị thực (đã loại trừ yếu tố lạm phát), mức tăng chỉ là 23%. Tình hình còn kém khả quan hơn tại Tây Âu, nơi tài sản tài chính theo giá trị thực chỉ tăng 0,5% so với năm 2019; con số này ở Bắc Mỹ là 21% và ở Trung Quốc là 70%”.

Cơ cấu danh mục đầu tư đóng vai trò quyết định

Cơ cấu danh mục đầu tư ngày càng đóng vai trò quyết định trong việc xác định ai là người hưởng lợi từ quá trình gia tăng tài sản. Giá trị các loại chứng khoán đã tăng 12,4% trong năm 2025, tốc độ tăng nhanh hơn gấp đôi so với tiền gửi ngân hàng (5,7%) hay bảo hiểm và hưu trí (5,0%), qua đó nâng tỷ trọng của nhóm này trong tổng tài sản tài chính toàn cầu lên mức kỷ lục 46,9%. Các hộ gia đình tại Bắc Mỹ, với 60,7% danh mục đầu tư nằm ở chứng khoán, đã hưởng lợi đặc biệt lớn từ đà tăng của thị trường; khu vực này đóng góp tới 51,4% vào mức tăng trưởng tài sản tài chính toàn cầu.

Trong thập kỷ qua, mức tăng giá trị tài sản (valuation gains) chiếm tới 71% tăng trưởng tài sản tài chính tại Bắc Mỹ, so với chỉ 36% tại Tây Âu. Thực tế này cho thấy tầm quan trọng của việc đầu tư tiền tiết kiệm, thay vì chỉ giữ tiền trong các tài khoản có lãi suất thấp.

Giai đoạn 2026-2027: Trí tuệ nhân tạo (AI) là yếu tố then chốt trong bối cảnh tăng trưởng GDP chậm lại

Theo ước tính của Allianz, tài sản tài chính toàn cầu có thể đạt mức tăng trưởng vững chắc 9% trong năm 2026; tuy nhiên, triển vọng trung hạn đang trở nên khó khăn hơn do tăng trưởng chậm lại, lạm phát dai dẳng, sự phân mảnh và nợ công cao đang gây áp lực lên lợi nhuận đầu tư. Trong thời gian tới, AI sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện: năng suất và lợi nhuận cao hơn có thể duy trì lợi suất tài sản, nhưng việc ngày càng phụ thuộc vào các thị trường chịu ảnh hưởng bởi AI để gia tăng tài sản hộ gia đình cũng tạo ra những rủi ro nhất định.

Với việc chỉ số S&P 500 tăng khoảng 95% kể từ cuối năm 2022 đến nay, phần lớn sự gia tăng tài sản gần đây bắt nguồn từ mức định giá thị trường cao và những kỳ vọng vào AI. Allianz nhận thấy rằng, một đợt điều chỉnh giảm 25% của chỉ số S&P 500 sẽ làm “bốc hơi” khoảng 27.000 tỷ USD tài sản của các hộ gia đình Mỹ ngay trong năm xảy ra cú sốc – tương đương gần 14% tổng giá trị tài sản ròng. Qua đó gây áp lực lên niềm tin và sức tiêu dùng, đồng thời đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái.

Tuy nhiên, câu chuyện về sự gia tăng tài sản nhờ AI không chỉ nằm ở quy mô tài sản được tạo ra, mà còn ở việc ai là người thụ hưởng những thành quả đó.

Bà Katharina Utermöhl, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu Chính sách và Chủ đề của Allianz Research, đánh giá: “AI có thể trở thành động lực lớn tiếp theo thúc đẩy gia tăng tài sản, nhưng vấn đề cốt lõi là ai sẽ nắm giữ phần lợi ích từ đó. Khi AI có khả năng chuyển dịch trọng tâm tạo ra giá trị sang phía vốn (capital), thì việc mở rộng sự tham gia vào lợi suất từ ​​vốn cũng như các chính sách hỗ trợ người lao động thích ứng sẽ đóng vai trò then chốt để đảm bảo thành quả tài sản từ AI được chia sẻ rộng rãi hơn”.

Singapore: Quốc gia giàu thứ 4 thế giới xét về tài sản ròng bình quân đầu người

Tổng tài sản tài chính của các hộ gia đình tư nhân tại Singapore đã tăng 9,1% trong năm 2025, đạt mức 1.400 tỷ euro (tăng so với mức 8,5% của năm 2024). Con số này cao hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu (8,6%) nhưng lại thấp hơn mức trung bình của các quốc gia châu Á được khảo sát (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc) là 9,8%.

Trong các loại hình tài sản, chứng khoán ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 12,7%, vượt qua bảo hiểm và hưu trí (9,3%) cũng như tiền gửi (6,8%). Tuy nhiên, nhờ hệ thống hưu trí được tài trợ bằng vốn (capital-funded) vững mạnh tại Singapore, bảo hiểm và hưu trí vẫn là loại hình tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục đầu tư của một hộ gia đình tư nhân điển hình (chiếm 47,2%), theo sau là tiền gửi với tỷ trọng 33,2%. Chứng khoán chỉ chiếm 19,6% trong danh mục đầu tư của người dân Singapore, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khu vực là 30,8% và mức trung bình toàn cầu là 46,9%.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, giá trị thực của các tài sản tài chính tại Singapore đã tăng 8,1% trong năm 2025, cao hơn mức 6,0% của năm 2024. Tính từ năm 2019 đến nay, mức tăng lũy ​​kế đạt 33,3%, thấp hơn mức trung bình khu vực (39,6%), nhưng lại cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu (22,9%).

Các khoản nợ của hộ gia đình tăng 7,4%, lên mức 269,9 tỷ euro; tốc độ tăng này chậm hơn so với tổng tài sản tài chính. Hệ quả là tài sản tài chính ròng đã tăng 9,5%, đạt 1.100 tỷ euro. Với mức tài sản tài chính ròng bình quân đầu người là 192.840 euro, Singapore xếp thứ 4 trong số các quốc gia giàu nhất thế giới vào năm 2025.

Tài sản tài chính ròng bình quân đầu người năm 2025

Tính theo euro Tỷ lệ % tăng hàng năm Xếp hạng năm 2005
1 Mỹ 296.950 9,8 2
2 Thuỵ Sĩ 275.980 3,9 1
3 Đan Mạch 197.510 2,4 4
4 Singapore 192.840 8,8 10
5 Đài Loan 164.470 9,6 12
6 Thuỵ Điển 155.980 6,2 13
7 Canada 135.350 9,8 11
8 New Zealand 127.550 2,4 9
9 Hà Lan 116.600 -6,2 7
10 Bỉ 114.590 4,2 3
11 Australia 113.190 11,0 16
12 Đức 91.780 6,4 17
13 Italia 91.730 8,8 6
14 Nhật Bản 89.420 7,9 5
15 Ireland 83.590 5,0 18
16 Áo 82.260 6,3 15
17 Pháp 77.940 4,1 14
18 Vương quốc Anh 72.200 2,0 8
19 Malta 65.720 3,6 19
20 Tây Ban Nha 55.300 11,2 21

Có thể xem bản đồ tương tác “Allianz Global Wealth Map” tại trang chủ của Allianz:
https://www.allianz.com/en/economic_research/research-data/interactive-wealth-map.html

Có thể xem báo cáo nghiên cứu này tại
https://www.allianz.com/en/economic_research/insights/publications/global-wealth-report-2026.html

Hashtag: #AllianzResearch

Thông tin về Allianz

Allianz Group là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, hoạt động tại gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, phục vụ khoảng 97 triệu khách hàng (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Số liệu khách hàng chỉ bao gồm khách hàng của Allianz tại các công ty hợp nhất thuộc phạm vi báo cáo về khách hàng). Khách hàng bảo hiểm của Allianz được hưởng lợi từ các giải pháp đa dạng, bao gồm bảo hiểm tài sản, nhân thọ và sức khỏe; các dịch vụ hỗ trợ và bảo hiểm tín dụng; cho đến bảo hiểm dành cho doanh nghiệp. Đây là lần thứ bảy liên tiếp Allianz được vinh danh là thương hiệu bảo hiểm hàng đầu thế giới trong bảng xếp hạng “Best Global Brands 2025” (Các thương hiệu toàn cầu tốt nhất năm 2025) của Interbrand.

Thành công này bắt nguồn từ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, với sự hỗ trợ của công nghệ nhằm mang lại sự an toàn, khả năng bảo vệ và các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khách hàng, đồng thời củng cố khả năng chống chịu của các cá nhân, cộng đồng và xã hội. Allianz là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới và đang quản lý danh mục đầu tư trị giá khoảng 770 tỷ euro (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) thay mặt cho khách hàng bảo hiểm của mình. Ngoài ra, các đơn vị quản lý tài sản của Allianz là PIMCO và Allianz Global Investors cũng quản lý khoảng 2.000 tỷ euro (Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026) cho các bên thứ ba.

Nhờ việc tích hợp bài bản các tiêu chí về môi trường và xã hội vào quy trình kinh doanh cũng như các quyết định đầu tư, Allianz đã đạt được xếp hạng ESG mức “AAA” từ MSCI (tính đến tháng 3 năm 2026). Trong năm 2025, đội ngũ 156.000 nhân viên tận tâm của Allianz đã tạo ra doanh thu 186,9 tỷ euro cho Tập đoàn và đạt lợi nhuận hoạt động là 17,4 tỷ euro.

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục