Báo chí tích cực trong năm Chủ tịch ASEAN 2010

Các cơ quan báo chí Việt Nam đã tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN.
Ngày 2/12, Tiểu ban Văn hóa-Tuyên truyền, Ủy ban Quốc gia về ASEAN 2010 đã họp tổng kết các hoạt động tuyên truyền, văn hóa trong Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 và định hướng hoạt động tuyên truyền về ASEAN từ nay đến cuối năm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung, Trưởng Tiểu ban Văn hóa-Tuyên truyền chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Thường trực Tiểu ban Văn hóa-Tuyên truyền, công tác thông tin, tuyên truyền về Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010 đã sớm được lập kế hoạch và triển khai ngay từ cuối năm 2009, với 4 đợt trọng điểm, bám sát các sự kiện lớn trong năm gồm: Khởi động Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010; Hội nghị cấp cao ASEAN 16; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 43, các hội nghị liên quan và kỷ niệm 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Các cơ quan báo chí Việt Nam, đặc biệt là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân... đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động phong phú, sinh động, hấp dẫn, đưa tin nhanh, chính xác về các hội nghị và sự kiện, công tác tổ chức và kết quả đạt được trong suốt năm, nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về ASEAN, sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN.

Báo chí khu vực và quốc tế cũng liên tục đưa hàng chục nghìn tin, bài, hình ảnh về các hoạt động trong Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, giao lưu, tìm hiểu... đã được tổ chức bên lề các sự kiện ngoại giao, góp phần quảng bá sâu rộng về Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, hình ảnh và vị thế Việt Nam với đông đảo bạn bè quốc tế...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao vai trò quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần vào thành công chung của Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010; mong muốn từ nay đến cuối năm, các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, để thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kết quả và thành công của Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục