Bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy trong điều kiện nắng nóng

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã nỗ lực, không quản ngại khó khăn, ngày đêm căng mình trên các tuyến đường, tuần tra, kiểm soát giao thông để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy trong điều kiện nắng nóng ảnh 1Ca trực từ 10-14 giờ mỗi ngày là ca trực mất sức nhất vì là thời gian nóng nhất trong ngày nhưng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Công điện số 02/CĐ-BCA ngày 18/5/2023 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của hiện tượng El Nino, dự báo từ nay đến cuối năm 2023, nắng nóng sẽ gay gắt, diện rộng hơn năm 2022 và là một trong những năm nắng nóng kỷ lục.

Thực tế những ngày vừa qua tại nhiều địa phương đã xuất hiện nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí như ở Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ cao nhất trong những năm gần đây.

[Cảnh báo nắng nóng kỷ lục: Làm sao giảm nhiệt cho các đô thị?]

Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nỗ lực, cố gắng, không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm căng mình trên các tuyến đường, tuần tra, kiểm soát giao thông khép kín địa bàn 24/24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm.

Ngoài đổ mồ hôi, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã đổ máu, thậm chí hy sinh, bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ như các vụ việc xảy ra vừa qua tại Long An, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về người.

Thời gian tới, học sinh, sinh viên nghỉ Hè, nhu cầu sử dụng điện tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nếu không chủ động phòng ngừa, xảy ra cháy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận biểu dương những nỗ lực, vất vả, khó khăn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không quản ngại khó khăn, gian khổ “Vì nhân dân phục vụ.”

Bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy trong điều kiện nắng nóng ảnh 2Vào tầm 12 giờ trưa, cũng là thời điểm nắng nóng gay gắt nhất, nhưng cán bộ, chiến sỹ đội Cảnh sát giao thông số 6 vẫn căng mình điều tiết, phân luồng đảm bảo An toàn giao thông tại nút giao Vành đai 3-Đại lộ Thăng Long. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhất là Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; có chế độ, chính sách động viên cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh, chỉ đạo, kế hoạch công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quá trình thực hiện nhiệm vụ cần chủ động phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Động viên và có chế độ, chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông, phát huy tinh thần “Vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ."

"Đã nỗ lực, cố gắng rồi cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa, tuần tra, khép kín địa bàn, nhất là những 'điểm đen', điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho nhân dân, "lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, là lẽ sống của mình," công điện nêu rõ.

Bảo đảm an toàn giao thông và phòng cháy trong điều kiện nắng nóng ảnh 3Suốt gần nửa tiếng đồng hồ liên tục điều tiết giao thông, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông số 6 với gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, bừng đỏ trong cái nắng nóng gay gắt tranh thủ vài phút nghỉ ngơi để rửa mặt, làm dịu cơn nóng. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công an các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng đến người dân về nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở, hộ gia đình, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, sử dụng điện an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống đuối nước, nhất là đối với học sinh.

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, từ nay đến 30/9 vận động 50% hộ gia đình tự trang bị một bình chữa cháy và mỗi gia đình ít nhất có một người được tập huấn về kỹ năng chữa cháy, thoát nạn, đến 31/12 hoàn thành 100% trên toàn quốc; hoàn thành xây dựng Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trước ngày 30/63 và tổ chức diễn tập cho 100% Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quý 3/2023; lưu ý thực tập phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ cho Ban quản trị nhà chung cư, đơn vị quản lý nhà tập thể và vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối ra khẩn cấp, 100% nhà từ 2 tầng trở lên có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 để thoát nạn khi có cháy, nổ xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tăng cường động viên cán bộ, chiến sỹ trực chiến đấu, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường, hiện trường; phối hợp với Cục Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch tài chính căn cứ tính chất, mức độ có chế độ, chính sách động viên cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay.

Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg và nghiên cứu, đề xuất ngày phát động toàn quốc cùng đồng loạt thực hiện.

Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phổ biến nội dung Điện này đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ để triển khai thực hiện nghiêm túc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục