Báo Lào viết về mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam

Báo Pasaxon của Lào số ra ngày 18/7 đã đăng xã luận nhân kỷ niệm lần thứ 36 ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam.
Với nhan đề "Tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đời đời bền vững," báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào số ra ngày 18/7 đã đăng xã luận nhân kỷ niệm lần thứ 36 ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (18/7/1977-18/7/2013).

Xã luận điểm lại những mốc son trong quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, nhất là lễ chào mừng hoàn thành cắm mốc biên giới Lào-Việt Nam trên thực địa ngày 9/7 vừa qua và nêu rõ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 36 ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam, nhân dân Lào bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho sự nghiệp đấu tranh cứu nước trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ chế độ và xây dựng phát triển đất nước của nhân dân các dân tộc Lào ngày nay sự giúp đỡ quý giá, kịp thời và hiệu quả.

Xã luận kêu gọi toàn Đảng, toàn dân Lào ra sức tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam đời đời bền vững, góp phần tích cực vào việc xây dựng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập trong khu vực và trên thế giới, vì hạnh phúc, văn minh và thịnh vượng của các dân tộc.

Cùng với xã luận, trên trang 12 báo Pasaxon còn đăng bài “Quan hệ hữu nghị truyền thống Lào và Việt Nam ngày càng phát triển.” Bài báo khẳng định Lào và Việt có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đặc biệt là trong nhiều thập kỷ qua, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane xây dựng và được các thế hệ lãnh đạo của hai nước vun đắp.

Quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng đơn hoa kết trái, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Bài báo cho biết hiện nay Việt Nam có cả trăm dự án đã được cấp phép đầu tư ở Lào và đã có hiệu lực thi hành.

Năm 2013, chính phủ Việt Nam sẽ cấp 825 học bổng cho cán bộ và sinh viên Lào, đặc biệt là đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị, đưa nội dung lịch sử của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam vào chương trình giảng dạy ở các trường học của hai nước.

Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch xuất-nhập khẩu giữa hai nước trong năm 2013 tăng 25% và rất coi trọng việc xây dựng đường biên giới Lào-Việt Nam thành đường biên giới bền vững và phát triển toàn diện./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục