Báo Mỹ: Ông Kim Jong-un lo ngại khả năng xảy ra đảo chính

Báo Washington Post (Mỹ) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rất lo ngại khả năng xảy ra một cuộc đảo chính hay các kế hoạch lật đổ khác trong thời gian ông đến Singapore.
Báo Mỹ: Ông Kim Jong-un lo ngại khả năng xảy ra đảo chính ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Triều Tiên ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Choe Ryong-hae, nhân vật được cho là "cánh tay phải" của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến sẽ ở lại Bình Nhưỡng trong thời gian ông Kim đến Singapore để dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều nguồn tin thân cận với chính quyền Triều Tiên đồn đoán rằng ông Choe sẽ đảm nhiệm việc quản lý đất nước cho tới khi ông Kim Jong-un trở về từ Singapore.

Một nguồn tin nhận định: “Ông Choe nhiều khả năng sẽ là người điều hành đất nước khi chủ tịch Kim Jong-un vắng mặt."

Người này cũng chỉ ra một vài vị trí quan trọng mà ông Choe nắm giữ như Trưởng ban Chỉ đạo Tổ chức, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng.

Báo Washington Post (Mỹ) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un rất lo ngại khả năng xảy ra một cuộc đảo chính hay các kế hoạch lật đổ khác trong thời gian ông đến Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục