Chính phủ Philippines ngày 3/11 thông báo số người thiệt mạng do bão nhiệt đới Nalgae đã lên ít nhất 150 người, trong khi vẫn còn 36 người mất tích; hơn 355.400 người phải rời bỏ nhà cửa.
Ngày 2/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos đã ban bố tình trạng thiên tai đối với 4 khu vực bị ảnh hưởng do cơn bão Nalgae ở nước này.
Cơ quan Dự báo thời tiết Hong Kong cho biết gió sẽ mạnh lên vào ngày 2/11 và cảnh báo người dân tránh đến bờ biển đề phòng trường hợp biển động trong khi những vùng thấp có nguy cơ ngập lụt.
Do ảnh hưởng của bão, vùng phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội.
Bão Nalgae có xu hướng mạnh dần lên; trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.
Hồi 1 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của bão Nalgae và chủ động ứng phó.
Trưởng phòng dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho biết sáng 27/10, một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Nalgae.