Báo Nga ca ngợi hợp tác với Hà Nội và TP.HCM

Báo "Mátxcơva buổi chiều" ngày 21/11 đã đăng bài ca ngợi kết quả hợp tác giữa thủ đô Mátxcơva với thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Bài báo có kèm ảnh minh họa về chợ Bến Thành, chiếc nón lá và tà áo dài Việt Nam.

Báo "Mátxcơva buổi chiều" ngày 21/11 đã đăng bài ca ngợi kết quả hợp tác giữa thủ đô Mátxcơva với thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Bài báo có kèm ảnh minh họa về chợ Bến Thành, chiếc nón lá và tà áo dài Việt Nam.
 
Dưới đầu đề "Tình thân hữu giữa các ngôi nhà," bài báo viết: Việt Nam là đất nước không lớn nằm bên bờ Thái Bình Dương, nhưng có một lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước rất hào hùng. Bài báo điểm lại quá trình dựng nước từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên, trải qua các đời Vua Hùng đến cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của đất nước ta.

Bài báo nhấn mạnh thủ đô Mátxcơva duy trì và phát triển quan hệ đặc biệt với thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam thông qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn đại biểu và những hoạt động văn hoá đặc sắc.
 
Ngoài ra, đến năm 2010, hai bên sẽ cho ra mắt Trung tâm văn hoá-kinh doanh Việt Nam mang tên "Hà Nội-Mátxcơva" ở phía Bắc thủ đô Matxcơva và "Ngôi nhà Mátxcơva-Hà Nội" ở thủ đô Hà Nội.

Thị trưởng Yuri Luzkov hy vọng Trung tâm "Hà Nội-Mátxcơva" sẽ khánh thành vào đúng dịp Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và trở thành món quà vô giá kỷ niệm sự kiện trọng đại này.
 
Bên cạnh đó, phía Việt Nam cũng đang xúc tiến công tác thiết kế và lập đề án xây dựng Trung tâm Thương mại thành phố Hồ Chí Minh tại phía Nam thủ đô Mátxcơva. Những công trình này sẽ giúp thắt chặt hơn mối quan hệ giữa Mátxcơva với Việt Nam, đồng thời góp phần mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, nghệ thuật và du lịch./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục