Trước diễn biến mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Bắc Ninh đã phát lệnh báo động số 2 trên sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu, yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, chủ động phương án di dời người dân và tài sản tại các khu dân cư ngoài bãi sông đến nơi an toàn.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, hồi 9 giờ 10 phút ngày 24/8, mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Đáp Cầu đã vượt báo động 2, ở mức từ 5,3m trở lên.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường Tam Giang, Yên Phong, Yên Trung, Tam Đa, Kinh Bắc, Vũ Ninh, Nhân Hòa, Quế Võ, Phù Lãng, Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Vân Hà, Nếnh, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo trước đó; khẩn trương rà soát các khu dân cư ngoài bãi sông để có phương án di dời người và tài sản khi cần thiết.
Các địa phương, đơn vị tăng cường tuần tra, canh gác đê, chủ động phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố đê điều, bảo đảm an toàn công trình theo phương châm “4 tại chỗ.”
Cùng với đó, các đơn vị thông báo cho tổ chức, cá nhân hoạt động trên sông và chủ phương tiện vận tải thủy biết diễn biến lũ để chủ động phương án bảo đảm an toàn; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình và kịp thời báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
Theo cơ quan chuyên môn, trong những giờ tới, mực nước sông Cầu tiếp tục chịu tác động của mưa lớn từ thượng nguồn. Người dân sinh sống, làm việc tại khu vực ven sông Cầu được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến mực nước lũ, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Trước đó, hồi 5 giờ 30 phút ngày 24/8, mực nước sông Cầu tại Trạm Thủy văn Phúc Lộc Phương (xã Tam Giang) cũng đã vượt báo động 2, ở mức từ 7m trở lên. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động số 2 trên sông Cầu tại khu vực này.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều sông trên địa bàn Bắc Ninh dâng nhanh, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.
Trong khi đó, mực nước trên các sông Kỳ Cùng, sông Trung, sông Bắc Giang trên địa phận tỉnh Lạng Sơn vẫn ở mức cao hơn báo động 3. Mực nước trên sông Kỳ Cùng có xu hướng giảm nhẹ.
Người dân các phường trung tâm tỉnh Lạng Sơn đang thấp thỏm chờ nước rút để được trở về nhà. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã đồng hành, hỗ trợ bà con dọn dẹp, sắp xếp lại đồ dùng ở những nơi nước rút để nhanh chóng ổn định cuộc sống...
Theo cơ quan chuyên môn tỉnh Lạng Sơn, thời điểm 9 giờ ngày 24/8, tại Trạm Lạng Sơn trên sông Kỳ Cùng, mực nước đạt 256,34m, cao hơn báo động 3 là 0,34m; tại Trạm Hữu Lũng trên sông Trung, mực nước đạt 21,34m, cao hơn báo động 3 là 0,34 m.
Mực nước trên sông Bắc Giang là 19,044m, cao hơn báo động 3 là 0,44 m.
Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại chân cầu Kỳ Cùng, trên địa bàn phường Lương Văn Tri, nước sông Kỳ Cùng vẫn mấp mé phía dưới cầu, chảy mạnh, đục ngầu.
Nhiều người dân hiếu kỳ vẫn cố tình đứng trên thành cầu xem nước lũ, quay phim, chụp ảnh bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Trên địa bàn các phường Lương Văn Tri, Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa vào khoảng 10 giờ ngày 24/8, nước tại những tuyến phố bị ngập đã rút từ 30-50cm so với thời điểm ngày 23/8.
Một số tuyến đường như Nguyễn Du, Trần Nhật Duật hiện tại mực nước đã giảm song nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà, do khu vực này ở gần bờ sông Kỳ Cùng, có nơi vẫn còn ngập khá sâu.
Hiện khu vực đường Trần Nhật Duật, ven sông Kỳ Cùng vẫn ngập sâu, có nơi khoảng 60-80cm nên người dân vẫn chưa thể trở về để dọn nhà, sắp xếp lại đồ đạc.
Tại đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, mực nước đã rút xuống khoảng 40-50cm song tuyến đường này vẫn ngập. Chính quyền địa phương cùng lực lượng vũ trang, bà con nhân dân đang dọn dẹp vệ sinh môi trường những khu vực nước đã rút.
Trung tá Hoàng Mạnh Công, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Đông Kinh, thông tin đơn vị phối hợp với Trung đoàn 141, Sư đoàn 3; đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường và bà con nhân dân, tổng con số trên 600 người, trong đó có 100 cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 141 tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường những khu vực công viên ven sông, tuyến đường nước đã rút trên địa bàn; đồng thời giúp nhân dân kê lại đồ dùng trong nhà để nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Tại các xã trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi mưa bão, ngập sâu gây chia cắt cục bộ như: Mẫu Sơn, Na Sầm, Thất Khê, Tràng Định... cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang vẫn đang ngày đêm ứng cứu, hỗ trợ người dân trong khu vực bị ngập, đảm bảo không để ai bị đói, khát, thiếu nhu yếu phẩm.
Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương đến ngày 24/8, toàn tỉnh có hơn 4.240 ngôi nhà bị ngập, ảnh hưởng; khoảng 3.000 hộ dân phải di dời người và tài sản đến nơi an toàn../.