Bão số 4 không có khả năng quay trở lại Biển Đông
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc và không có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Dự báo, trong 24 giờ tới, bão số 4 tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc và không có khả năng quay trở lại Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ ngày 26/7, bão trên vùng biển phía Đông đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h và suy yếu dần.
Ngày 25/7, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Do ảnh hưởng của báo, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.
Dự báo đến 1 giờ ngày 25/7, bão chủ yếu theo hướng Đông khoảng 10 km/giờ; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông cấp 10, giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Đến 22 giờ ngày 24/7, bão trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.
Hiện bão số 4 đang hoạt động trên Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả báo số 3, ứng phó bão số 4.
Hiện vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng dịch chuyển ra ngoài Biển Đông.
Dự báo đến 16 giờ ngày 24/7, bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 10-15 km/giờ; trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông cấp 9-10, giật cấp 12.
Theo dự báo, đến 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất cấp 10-15, bão di chuyển hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h.
Những trận mưa lớn liên tục trong những ngày qua làm đất rừng ở nhiều khu vực miền núi huyện Hướng Hóa và Đakrông của tỉnh Quảng Trị, bị sạt lở, đe dọa cuộc sống người dân.
Trước diễn biến thiên tai bất thường, UBND huyện Sốp Cộp kêu gọi, di dời người, tài sản của dân đến nơi an toàn; vận động các hộ không bị ảnh hưởng cho dân bị ảnh hưởng thiên tai tạm thời tránh trú.
Nghệ An bị thiệt hại nặng nề bởi bão số 4 và mưa lũ với 3 người chết do lũ cuốn; 10 nhà bị sập; thiệt hại hơn 1.900 ha nuôi trồng thủy sản; hơn 5.600 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng, hư hại...
Ngay sau khi nước lũ rút, chính quyền xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đã huy động các lực lượng cùng nhân dân thu gom, xử lý rác thải, vệ sinh nhà cửa và các trục đường chính liên xã.
Ngay khi nước bắt đầu rút, các địa phương ở Quảng Bình nhanh chóng tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, trường học để sớm ổn định cuộc sống.
Các địa phương đã tiến hành di dời sơ tán tổng cộng 2.322 hộ dân; trong đó, sơ tán 2.230 hộ ở khu vực có nguy cơ ngập và sơ tán 112 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở.
Nhờ công tác ứng phó kỹ lưỡng, bão số 4 không gây thiệt hại nhiều với lưới điện miền Trung. Hiện EVNCPC tiếp tục theo dõi diễn biến hoàn lưu bão, có biện pháp chủ động ứng phó với mưa lũ, giông lốc.
Do ảnh hưởng bão số 4, sáng 20/9, tại Quảng Bình vẫn còn nhiều ngầm tràn nước ngập sâu, chảy xiết nên UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân không đi qua các ngầm tràn.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/9 đến 3 giờ ngày 20/9 có nơi trên 100mm như: Hương Lâm (Hà Tĩnh) 110,4mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 237,6mm, Hiền Lương (Quảng Trị) 137,6mm…
Do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tại tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ một số địa bàn, tuyến đường giao thông.