Quảng Bình: Cảnh báo người dân không đi qua ngầm tràn ngập sâu, nước chảy xiết

Do ảnh hưởng bão số 4, sáng 20/9, tại Quảng Bình vẫn còn nhiều ngầm tràn nước ngập sâu, chảy xiết nên UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tuyên truyền để người dân không đi qua các ngầm tràn.

Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai, huyện Minh Hóa, chốt chặn không cho người dân qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai, huyện Minh Hóa, chốt chặn không cho người dân qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng bão số 4, từ 7 giờ sáng 20/9, ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn nhiều ngầm tràn nước ngập sâu, chảy xiết, gây chia cắt cục bộ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các lực lượng chức năng, địa phương tuyên truyền để người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn này.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Bố Trạch hiện có 5 ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,5-5m như Ngầm Cầu Bùng (xã Hưng Trạch), ngầm Cà Ròong (xã Thượng Trạch), ngầm Bến Tróoc (xã Phúc Trạch)…

Một số tuyến đường liên thôn, xã đi qua thôn Phú Hữu, Phú Kinh (xã Liên Trạch) bị ngập, có đoạn ngập sâu 1,2m. Hiện lực lượng các Đồn Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương đặt biển báo cấm người, phương tiện không qua lại khu vực nước chảy xiết và bố trí lực lượng chốt chặn.

Ngoài ra, trên Quốc lộ 12A, Quốc lộ 9B, Quốc lộ 15 ở Quảng Bình hiện có nhiều ngầm tràn nước ngập sâu từ 0,2-1m. Đơn vị Quản lý đường bộ đã bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo, thông báo đầy đủ. Đồng thời, bố trí lực lượng, tập trung khắc phục các điểm sạt lở taluy dương, sạt lở đất đá xuống đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tại tỉnh Quảng Bình, tính đến 5 giờ sáng 20/9, các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Minh Hóa, Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đã di dời 874 hộ dân với 3059 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ cao do sạt lở. Các địa phương bố trí chỗ ăn nghỉ, đảm bảo sức khỏe cho người dân trong khi di dời, đồng thời tuyên truyền để người dân tuyệt đối không chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 20/9, tại Quảng Bình có mưa rải rác, một số vùng mưa vừa, mưa to; vùng biển tỉnh Quảng Bình có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Người dân cần chủ động phương án ứng phó với các diễn biến thời tiết bất thường, cực đoan, tránh thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.