Trung Thu 2025, một nhóm sinh viên Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học thử nghiệm sáng kiến ông tiến sỹ giấy tích hợp AI, mang hơi thở mới cho món đồ chơi truyền thống.
Thông qua kỹ thuật dệt, thêu tinh xảo và cách phối màu hài hòa cùng với những nguyên liệu tự nhiên, nà pha thể hiện nét đặc trưng thẩm mỹ trong sản phẩm đồ dệt của người Thái Nghệ An.
Du lịch bảo tàng được xem như con đường ngắn nhất trong việc tìm hiểu văn hóa của mỗi quốc gia, dân tộc. Hà Nội hiện có khoảng 20 bảo tàng và nhiều di tích, triển lãm thú vị kể về lịch sử nước nhà.
Khu lưu niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt là công trình văn hóa với không gian mở, gần gũi, vừa thể hiện tính chất trang trọng, vừa là nơi để người dân đến tham quan, phù hợp với ý nguyện của Thủ tướng.
Khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tuyệt vời từ thảm, bình hoa vẽ tay, đĩa đồng chạm khắc và tráng men cùng gần 70 tác phẩm nhiếp ảnh độc đáo từ nền văn hóa của 'Nghìn lẻ một đêm".
Từ những hiện vật đầu tiên có được một cách tình cờ, ông Mark Rapoport đã sưu tầm được 10.000 hiện vật về văn hóa các dân tộc Việt Nam và sẵn sàng chia sẻ cho các bảo tàng để lan tỏa giá trị Việt.
Chương trình đã giới thiệu tới công chúng Thủ đô Hà Nội cách chế tác các loại nhạc cụ truyền thống và những hình thức diễn xướng dân gian của đồng bào Khơ Mú.
Triển lãm ảnh “Mexico-Việt Nam: Nơi hội tụ những ánh mắt” sẽ giúp công chúng cảm nhận vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên, con người và những đặc trưng văn hóa của hai quốc gia.
Chương trình sẽ giới thiệu tới công chúng Thủ đô những đặc trưng văn hóa của Gia Lai thông qua hoạt động trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên, tổ chức trò chơi dân gian…
Công chúng Thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu, trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, nghề thủ công truyền thống dịp đầu năm mới trong chương trình “Vui Xuân Kỷ Hợi.”
Công chúng Thủ đô sẽ có dịp tìm hiểu, tham gia nhiều trò chơi dân gian của các nước trên thế giới (với sự hướng dẫn của các du học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam) nhân dịp Quốc tế thiếu nhi
Những chiếc mặt nạ của vùng Eo biển Torres-các đảo nằm giữa Bắc Australia và Papua New Guinea- được làm thủ công từ những vật liệu của địa phương như mai rùa, mật ong, thừng sợi trang trí đặc sắc...
Phu nhân Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân Tổng thống Moon Jae-in đã đến thăm Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác văn hóa giữa hai nước.
Nhiều hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa truyền thống sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Dân tộc học trong dịp lễ ông Công ông Táo và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Các tác phẩm trong “Di sản vô giá” tái hiện sinh động cuộc sống của các dân tộc Việt Nam qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle.
Công chúng Thủ đô sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian thú vị trong dịp nghỉ lễ 30/4 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).
Nhiều trò chơi dân gian trong chương trình Sắc Thái văn hóa Sơn La do Bảo tàng dân tộc học phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức tại Hà Nội từ ngày 4-5/2 đã thu hút nhiều người dân thủ đô tham gia.