Lần đầu tiên mặt nạ vùng Eo biển Torres đến với công chúng Việt Nam

Những chiếc mặt nạ của vùng Eo biển Torres-các đảo nằm giữa Bắc Australia và Papua New Guinea- được làm thủ công từ những vật liệu của địa phương như mai rùa, mật ong, thừng sợi trang trí đặc sắc...
Lần đầu tiên mặt nạ vùng Eo biển Torres đến với công chúng Việt Nam ảnh 1Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (26/2/1973-26/2/2018), nhân Ngày quốc tế Bảo tàng (18/5), chiều 18/5, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức khai mạc Trưng bày “Hồi sinh: Mặt nạ vùng Eo biển Torres.”

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Australia tại Việt Nam Craig Chittick; đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và một số tổ chức văn hóa khác.

[Nghệ sỹ gốc Việt khiến khách quốc tế thán phục nét văn hóa Việt Nam]

Tại lễ khai mạc, Đại sứ Australia Craig Chittick cho biết đây là lần đầu tiên, một trong những đặc trưng văn hóa của Australia, những chiếc mặt nạ vùng Eo biển Torres được giới thiệu với công chúng Việt Nam.

Thông qua sự kiện, Đại sứ Craig Chittick hy vọng người dân Việt Nam hiểu thêm về cuộc sống, văn hóa của người dân bản địa Australia tại vùng eo biển này, từ đó thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Võ Quang Trọng chia sẻ việc tổ chức Trưng bày tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam rất phù hợp với chủ đề của Ngày quốc tế Bảo tàng năm 2018, “Bảo tàng kết nối số: Cách tiếp cận mới, công chúng mới.” Theo đó, việc số hóa và trưng bày hình ảnh chất lượng cao của những hiện vật tạo thêm nhiều cơ hội cho công chúng Việt Nam được thưởng thức những tuyệt tác văn hóa thế giới.

Lần đầu tiên mặt nạ vùng Eo biển Torres đến với công chúng Việt Nam ảnh 2Du khách thăm quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trưng bày “Hồi sinh: Mặt nạ vùng Eo biển Torres” giới thiệu hình ảnh 13 chiếc mặt nạ của vùng Eo biển Torres được trang trí rất đặc sắc. Theo truyền thống của vùng Eo biển Torres, một mạng lưới các đảo nằm giữa Bắc Australia và Papua New Guinea, những chiếc mặt nạ được làm thủ công từ những vật liệu của địa phương như mai rùa, sợi thừng nhỏ và sáp ong hoang dã.

Khởi nguồn từ tín ngưỡng, mặt nạ và tạo tác mặt nạ ngày nay được coi là những cách thức phục hưng nền nghệ thuật, văn hóa cổ xưa và những nghi lễ sống động của vùng Eo biển Torres. Những chiếc mặt nạ là cầu nối, giúp người dân nơi đây truyền lại kiến thức và văn hóa cho các thế hệ sau.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Trưng bày cũng giới thiệu bộ phim tài liệu “Những vết nứt trên Mặt nạ” có nội dung về văn hóa, lịch sử và sự kết nối sâu sắc của người dân vùng Eo biển Torres với những hiện vật của tổ tiên họ.

Trưng bày mở cửa đến hết ngày 18/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.