Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” trở về vị trí lịch sử
Sau quá trình phục chế thận trọng, đúng quy chuẩn bảo tồn di sản, “Ngai vua triều Nguyễn” đã được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa, nơi gắn liền với quyền lực triều Nguyễn suốt hơn một thế kỷ.
Ngày 4/6/2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, thành phố Huế đã đưa Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” trưng bày trở lại tại không gian nội thất Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, sau khi bảo vật này đã hoàn thành việc phục chế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)Trước đó, ngày 24/5/2025, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” bị một đối tượng phá hoại, làm gãy tay ngai phía bên trái, khiến 14 mảnh vỡ bị tách rời với kích thước không đồng nhất. Ngay sau sự việc, bảo vật được đưa về Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để triển khai công tác phục chế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, từ ngày 4/6/2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, từ ngày 4/6/2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)Tay ngai của “Ngai vua triều Nguyễn” được tăng cường độ bền vững, khi trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, từ ngày 4/6/2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)Bảo vật Quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” được trưng bày trở lại tại Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, từ ngày 4/6/2026. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)
Sau thời gian được phục chế theo đúng nguyên trạng sau vụ phá hoại hồi tháng 5/2025, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã được đưa trở lại trưng bày tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.
Sau phục chế, Bảo vật quốc gia “Ngai vua triều Nguyễn” đã được ổn định về kết cấu, phục hồi phần tay ngai bị phá hoại, bảo đảm đúng hình dáng, kích thước, màu sắc nguyên bản theo hồ sơ năm 2015.
Đây là một hệ thống với khoảng 20 công trình lớn nhỏ, vừa phong phú về loại hình gồm điện, tạ, lầu, các; vừa đa dạng về phong cách kiến trúc bởi được xây dựng, cải tạo qua nhiều thời kỳ khác nhau.