Barcelona thiết lập kỷ lục về số cầu thủ dự World Cup 2022

Với sự góp mặt của Alejandro Balde, Barcelona trở thành câu lạc bộ có nhiều cầu thủ tham dự nhất tại vòng chung kết World Cup 2022.
Barcelona thiết lập kỷ lục về số cầu thủ dự World Cup 2022 ảnh 1Alejandro Balde là cầu thủ thứ 17 của Barcelona dự World Cup 2022. (Nguồn: Barcelona)

Huấn luyện viên Luis Enrique tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định triệu tập tài năng trẻ Alejandro Balde lên tuyển Tây Ban Nha để thay thế Jose Gaya.

Jose Gaya dính chấn thương trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Jordan và phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày, nên Enrique đã quyết định gạch tên anh khỏi danh sách.

Alejandro Balde là cầu thủ thứ 17 thuộc biên chế Barcelona tham dự vòng chung kết World Cup 2022 trên đất Qatar.

Với 17 gương mặt, đội bóng xứ Catalunya tạo kỷ lục đóng góp nhiều cầu thủ nhất trong một kỳ World Cup (gồm 1 thủ môn, 6 hậu vệ, 4 tiền vệ và 6 tiền đạo).

[Tây Ban Nha công bố danh sách dự World Cup: Sergio Ramos bị loại]

17 cầu thủ gồm Marc Ter Stegen (Đức), Ronald Araujo (Uruguay), Andreas Christensen (Đan Mạch), Jules Kounde, Ousmane Dembele (Pháp), Jordi Alba, Eric Garcia, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Ferran Torres, Ansu Fati (Tây Ban Nha), Frenkie de Jong, Memphis Depay (Hà Lan), Robert Lewandowski (Ba Lan) và Raphinha (Brazil).

Bayern Munich và Man City xếp sau Barcelona khi cùng có 16 cầu thủ góp mặt tại Qatar.

Trước đó, Bayern là đội nắm giữ kỷ lục đóng góp nhiều tuyển thủ nhất với 17 người. Tuy nhiên, Sadio Mane đã không thể cùng Senegal dự giải đấu vào phút chót vì không kịp bình phục chấn thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục