Huấn luyện viên Fernando Santos chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngày 15/12 cũng thông báo về việc đang tìm kiếm ứng cử viên cho cương vị người đứng đầu đội tuyển quốc gia, trong đó huấn luyện viên Jose Mourinho đang là ưu tiên.
Huấn luyện viên Fernando Santos chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ảnh 1Huấn luyện viên Fernando Santos đã chia tay cương vị người đứng đầu đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. (Nguồn: ESPN)

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha ngày 15/12 ra thông báo cho biết huấn luyện viên Fernando Santos đã chia tay cương vị người đứng đầu đội tuyển quốc gia nước này, sau khi nhà vô địch EURO 2016 thất bại trước tuyển Maroc ở vòng tứ kết của World Cup 2022.

Thông báo cho biết: “Chúng tôi và huấn luyện viên Santos đã đạt được sự nhất trí về việc chấm dứt hành trình thành công, bắt đầu từ tháng 9/2014.”

Ngoài ra, thông báo cũng thông tin về việc Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang tìm kiếm ứng cử viên, trong đó huấn luyện viên Jose Mourinho đang là ưu tiên.

[Huấn luyện viên Fernando Santos không hối hận vì để Ronaldo dự bị]

Tại World Cup 2022 vừa qua, Bồ Đào Nha chơi không quá bùng nổ ở vòng bảng. Họ giành vé sớm sau hai trận đấu đầu tiên, nhưng trận thua Hàn Quốc đã đặt ra nhiều dấu hỏi về vai trò của huấn luyện viên Santos.

Trong vòng 1/8, chiến lược gia này mạnh dạn đưa Cristiano Ronaldo lên băng ghế dự bị, nhưng đội nhà có chiến thắng đậm 6-1 trước Thụy Sĩ.

Trong vòng tứ kết, dù được đánh giá mạnh hơn, nhưng Bồ Đào Nha đã thua 0-1 trước Maroc. Và cũng như mọi khi, mỗi lần thất bại, tuyển Bồ Đào Nha đều hứng chịu chỉ trích, trong đó việc huấn luyện viên Santos không sử dụng Ronaldo từ đầu luôn là tâm điểm chú ý, dù phong độ của cầu thủ sắp 40 tuổi này trong năm 2022 luôn bị nghi ngờ. Mới đây, anh cũng đã chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ Manchester United./.

Huấn luyện viên Fernando Santos chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha ảnh 2Ở trận tứ kết hôm 10/12, Cristiano Ronaldo được huấn luyện viên Santos tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 51 khi Bồ Đào Nha bị Maroc dẫn trước 1-0, tuy nhiên ngôi sao 37 tuổi này đã không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn thắng san bằng tỷ số. (Nguồn: ESPN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục