Eximbank thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế vượt 5.188 tỷ đồng, tăng 23,8%, tổng tài sản năm 2025 tăng 10,7% lên 265.500 tỷ đồng.
Phó Thống đốc cho biết các ngân hàng đã cam kết tham gia, cơ bản đã đủ 500.000 tỷ đồng và có nhiều ưu đãi dành cho các dự án như về lãi suất ưu đãi, về việc cho vay trung, dài hạn.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam vừa đón nhận giải thưởng uy tín từ Tạp chí Asian Banking and Finance dành cho các tổ chức tài chính trên toàn châu Á.
Việc triển khai thành công Basel III đã giúp Sacombank đánh dấu một bước tiến trên hành trình kiện toàn năng lực, đây cũng là tín hiệu cho thấy điểm cuối của hành trình tái cơ cấu tại ngân hàng.
Tính đến 30/6, tổng tài sản của HDBank đã đạt 483.936 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; tổng huy động vốn đạt 430.123 tỷ đồng, tăng 17,4% so với đầu năm.
Với việc áp dụng chuẩn mực Basel III Reforms, HDBank hướng tới nâng cao năng lực tài chính và quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, nâng cao khả năng thanh khoản.
Lãnh đạo LienVietPostBank cho biết việc triển khai và áp dụng Basel III sẽ tạo khung quản trị rủi ro vững chắc và khẳng định tính minh bạch trong các hoạt động ngân hàng.
Hầu hết các ngân hàng đều có kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm nay để đáp ứng các yêu cầu an toàn vốn theo tiêu chuẩn Basel II và xa hơn là Basel III.
Trọng tâm của Basel III là thúc đẩy khả năng phục hồi cao hơn để giảm nguy cơ các cú sốc trên toàn hệ thống thị trường tài chính và ngăn chặn các cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai.
Với việc nhận 2 giải thưởng uy tín quốc tế, Ngân hàng Tiên phong khẳng định sự phát triển bền vững, những thành tựu xuất sắc, liên tục đổi mới của doanh nghiệp.
Việc liên tục cải thiện độ dày "tấm nệm" vốn và thanh khoản giúp TPBank tiếp tục giữ vững tỷ lệ theo yêu cầu của Basel III cũng như đáp ứng các nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn.
Việc áp dụng Basel III và IFRS cũng như các chuẩn mực quốc tế khác sẽ tăng cường năng lực quản trị tại ngân hàng, gia tăng tính minh bạch, từ đó nâng cao uy tín của TPBank trên thị trường quốc tế.
Nguồn vốn tăng thêm sẽ được MSB sử dụng để đầu tư vào các dự án chiến lược, mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh trong giai đoạn 2021-2023 đồng thời giúp ngân hàng đảm bảo các tỷ lệ an toàn về vốn.
Việc tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn cho MSB đáp ứng các chuẩn quốc tế Basel II, hướng tới Basel III đồng thời nâng cao năng lực tài chính để đầu tư vào các dự án chiến lược.
Việt Nam cam kết sẽ xem xét cho phép các tổ chức tín dụng EU nâng mức nắm giữ của phía nước ngoài lên 49% vốn điều lệ trong 2 ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam.