Các nước BRICS sẽ phối hợp xác định danh mục các bệnh được xếp vào nhóm "bệnh liên quan đến yếu tố xã hội" (DSDs), phù hợp với tình hình thực tế của từng nước.
Ông Lula da Silva trở thành nhà lãnh đạo mới của quốc gia đông dân nhất Mỹ Latinh trong thời gian 4 năm tới và đây sẽ là lần thứ ba người sáng lập đảng PT lên nắm quyền sau 2 nhiệm kỳ thành công.
Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và vùng Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL) Alicia Bárcena cho biết số người nghèo tại khu vực này đã lên tới 175 triệu, tăng 7 triệu so với năm 2014.
WB cho biết tốc độ giảm nghèo của Mỹ Latinh và Caribe đã chậm lại kể từ năm 2012 và khu vực này tiếp tục tụt hậu trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản của các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em.
Tại Mỹ Latinh, tình trạng bất bình đẳng xã hội rất đáng quan ngại, 40% của cải nằm trong tay một nhóm nhỏ người giàu, trong khi đó đa phần dân chúng chỉ nắm giữ 16% tài sản xã hội.
Theo báo cáo hàng năm của Quỹ Abbé Pierre công bố ngày 3/2, nước Pháp có 3,5 triệu người sống trong điều kiện tồi tàn không có nhà hoặc sống trong những căn nhà trọ tạm bợ.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ tiếp tục gánh trên vai những trách nhiệm nặng nề, trong đó có việc khôi phục đà tăng trưởng kinh tế, chống tham nhũng và giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội.
Thủ đô Cairo nhìn từ trên cao cho thấy một bức tranh hỗn hợp: các khu dân cư mới hiện đại, sang trọng và khép kín mọc lên như nấm, trong khi cách đó không xa, những khu nhà ổ chuột thiếu mọi dịch vụ công cộng, nơi mọi người sống chen chúc.
Bất bình đẳng xã hội, tham nhũng gia tăng, tất cả đã tạo ra cảm giác cay đắng, thổi bùng sự phẫn nộ trong mỗi người dân lao động Ai Cập.