Bất cập trong kết nối Internet giữa các doanh nghiệp

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo về kết nối internet và kết nối giữa doanh nghiệp di động với doanh nghiệp dung số.
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo vềkết nối Internet và kết nối giữa doanh nghiệp di động với doanh nghiệp cung cấpnội dung số.

Đại diện các doanh nghiệp viễn thông, Internet và doanh nghiệp nội dung sốđã trao đổi, thảo luận về các vướng mắc trong việc kết nối cung cấp dịch vụ Internet, những vấn đề cần điều chỉnh trong hoạt động cung cấp dịch vụ nội dungthông tin trên mạng viễn thông di động.

Theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet đượcquyền kết nối, sử dụng chung hạ tầng cơ sở, giá cước kết nối sẽ do Bộ Thông tinvà Truyền thông quy định. Tuy nhiên, thực tế trên thị trường đang tồn tại một sốvấn đề như: Doanh nghiệp hai bên có kết nối trực tiếp nhưng chưa thỏa thuận đượccước phí, trong khi lưu lượng sử dụng hai bên không cân bằng dẫn đến một bên yêucầu phải thanh toán cước kết nối. Điều này khiến hai doanh nghiệp xảy ra tranhchấp, không tạo được sự đồng thuận và quyết định cắt kết nối trực tiếp.

Thay vì kết nối trực tiếp, hai doanh nghiệp buộc phải kết nối qua hệ thống VNIX của Trung tâm Internet quốc gia (VNNIC). Các doanh nghiệp kết nối qua trạm trungchuyển internet quốc gia đề nghị xem xét, điều chỉnh lại một số các điều khoảnvề kinh tế, kỹ thuật cho phù hợp với tình hình hiện nay. Những vướng về kết nốitrực tiếp giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với trạm trung chuyển quốcgia đều gây hưởng không nhỏ đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng viễn thông di động,hiện nay các doanh nghiệp nội dung gặp khó khăn trong phát triển thương hiệu vàquảng bá dịch vụ vì kho số dịch vụ mà nhà mạng viễn thông cung cấp hoàn toàn donhà mạng quyết định.

Doanh nghiệp nội dung có thể phải sử dụng các kho số khácnhau cho cùng một dịch vụ nội dung. Không chỉ vậy, doanh nghiệp di động đã phânchia doanh thu với doanh nghiệp nội dung thông qua phí sử dụng "đầu số" hàngtháng nhưng vẫn tiếp tục phân chia cả doanh thu từ dịch vụ nội dung (55%-75%).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nội dung ít có cơ hội để sản xuất, cung cấpdịch vụ nội dung chất lượng cao vì phải phụ thuộc nhiều vào chiến lược pháttriển kinh doanh của doanh nghiệp di động; không được tự quyết định giá cướcdịch vụ.

Tại hội thảo, đại diện một số doanh nghiệp đã đề xuất những vấn đề cầnquan tâm khi xây dựng chính sách mới nhằm quản lý hoạt động kết nối Internethiệu quả. Cụ thể, cần quy định quyền và nghĩa vụ của các đơn vị trong kết nốiinternet; giá cước kết nối; yêu cầu đảm bảo an toàn mạng lưới và chất lượng dịchvụ.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang xem xét, lấy ý kiến để điều chỉnhmối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp viễn thông và doanh nghiệp nội dung;ban hành quy hoạch kho số dịch vụ nội dung cũng như quy định cơ cấu giá cướcdịch vụ nội dung.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng cho rằng, trên thếgiới, ít nước nào có quy định về Internet nói chung và kết nối Internet nóiriêng vì nguyên tắc của quản lý Internet là do yêu cầu của thị trường, chính phủcác nước chỉ giữ vai trò định hướng.

Các tranh chấp kết nối tại Việt Nam xảy ra trong bối cảnh dịch vụ nội dungnước ta đang có bước phát triển mạnh, nhất là những doanh nghiệp vừa làm hạ tầngvừa làm nội dung như FPT, Viettel, VNPT, hoặc giữa các doanh nghiệp nội dungmới.

Vì thế, việc phân chia nội dung, hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễn thôngcũng như doanh nghiệp viễn thông với doanh nghiệp nội dung nảy sinh nhiều vấnđề. Do đó, Việt Nam cần xây dựng các cơ chế, chính sách, định hướng để tiếp tụcthúc đẩy kết nối Internet, vì chỉ có kết nối tốt thì chất lượng mạng Internetmới đảm bảo và giá thành hợp lý.../.

Việt Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục