Phép thử sự ổn định

Bắt đầu tiến hành bầu cử quốc hội tại Afghanistan

Sáng 18/9, các điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Afghanistan đã bắt đầu mở cửa trong bối cảnh an ninh được đặt ở mức cao nhất.
Đúng 7 giờ sáng giờ địa phương (9 giờ 30 giờ Hà Nội) ngày 18/9, các điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Afghanistan đã bắt đầu mở cửa trong bối cảnh an ninh được đặt ở mức cao nhất.

Đây là cuộc bầu cử thứ hai tại quốc gia Nam Á này kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.

Cuộc bầu cử có sự tham gia của 2.545 ứng cử viên từ 34 tỉnh trên cả nước, trong đó có hơn 400 phụ nữ, cạnh tranh 249 ghế trong Hạ viện (Wolesi Jirga).

Sự kiện này được xem là một "phép thử" đối với sự ổn định ở Afghanistan, trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama xem xét lại chiến lược chiến tranh tại quốc gia này vào tháng 12 tới để xác định tốc độ và quy mô rút lính Mỹ, dự kiến vào giữa năm 2011.

Hơn 115.000 binh sỹ và nhân viên cảnh sát, với sự hỗ trợ của 144.000 binh sỹ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã được triển khai nhằm đảm bảo an ninh cho 11,4 triệu cử tri và tất cả các điểm bỏ phiếu trên toàn quốc.

Chính phủ Afghanistan cũng đã quyết định đóng cửa hơn 1.000 điểm trong tổng số 5.816 điểm bỏ phiếu theo kế hoạch, vì lý do an ninh.

Dự kiến, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố vào ngày 31/10 tới.

Trong một diễn biến khác, chỉ 3 giờ trước khi thời điểm bỏ phiếu bắt đầu, trụ sở của Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế của NATO (ISAF) ở thành phố Jalalabad, cách thủ đô Kabul 1.300km về phía Đông Nam, đã bị rung chuyển bởi 6 quả rocket, trong khi trụ sở của NATO ở trung tâm Kabul cũng phải hứng chịu một quả rocket.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công rocket (không gây thương vong) này.

Trước đó, nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban đã kêu gọi người dân Afghanistan tẩy chay bỏ phiếu, cho rằng đây thực chất là một tiến trình của nước ngoài nhằm kéo dài sự chiếm đóng ở Afghanistan và thề sẽ phá hoại sự kiện chính trị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục