Bất đồng phủ bóng lên Hội nghị thượng đỉnh Rio+20

Các nước đang phát triển cho rằng trách nhiệm của các nước phát triển là làm sạch hành tinh, nhưng các nước phát triển coi đó là việc chung.
Trong phiên họp ngày 21/6 của Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20) đang diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, lãnh đạo các nước đang phát triển đã chỉ trích mạnh mẽ các nước giàu, cho rằng "trách nhiệm lịch sử" của các nước công nghiệp phát triển là làm sạch hóa hành tinh.

Tuy nhiên, các đại diện đến từ các nước phát triển cho rằng trật tự kinh tế thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng và sự trỗi dậy của các cường quốc kinh tế mới như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ cũng có nghĩa là tất cả các quốc gia phải cùng nhau gánh vác trách nhiệm bảo vệ môi trường toàn cầu.

Chủ tịch Cuba Raul Castro nhấn mạnh, các cường quốc cũ ở châu Âu mà Mỹ phải đóng góp nhiều hơn nữa và nỗ lực hơn nữa trong công cuộc làm sạch Trái Đất và ngăn chặn sự biến đổi khí hậu bởi họ đã khai thác và tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên của thế giới hơn để phục vụ quá trình đi lên thành các nước công nghiệp phát triển như ngày nay.

Chủ tịch Raul nêu rõ các cuộc thương lượng lâu nay về một thỏa thuận có thể giúp ngăn ngừa sự biến đổi khí hậu vẫn thất bại là minh chứng rõ ràng cho thấy sự thiếu quyết tâm chính trị và bất lực của các nước phát triển trong thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ trách nhiệm lịch sử và vị thế hiện nay của họ.

Phát biểu tại trung tâm hội nghị lớn ở phía Tây Rio de Janeiro, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố chủ nghĩa tư bản là một hình thức của chủ nghĩa thực dân và việc thương mại hóa các nguồn tài nguyên thiên nhiên là một hình thức chiếm đoạt và thực dân hóa các nước phương Nam, những nước phải oằn vai gánh đỡ trách nhiệm bảo vệ môi trường bị các nước phát triển ở phương Bắc hủy hoại.

Trong nhiều tháng qua, các nhà thương lượng đã nỗ lực làm việc để hoàn tất tài liệu dày 49 trang, dự kiến sẽ trở thành văn bản chính trị cuối cùng để Hội nghị Rio+20 thông qua sau ba ngày họp, trong đó bao quát một loạt vấn đề, từ chương trình giảm đói nghèo cho đến việc bảo vệ các đại dương trên thế giới hay những biện pháp nhằm xây dựng các nền kinh tế xanh.

Tuy nhiên, văn kiện đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của nhiều nhà hoạt động trong các tổ chức dân sự, xã hội, môi trường, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các đại biểu tham dự hội nghị Rio+20.

Bên ngoài hội nghị, bầu không khí cũng nóng không kém với các cuộc biểu tình phản đối hội nghị do các nhà hoạt động thuộc các tổ chức bảo vệ môi trường và người dân bản địa tiến hành. Nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Mỹ và Brazil cũng tham gia các chiến dịch kêu gọi bảo vệ môi trường và người dân nghèo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục