Có khả năng Bulgaria phải tiến hành bầu cử trước thời hạn do các cuộc đàm phán của hai đảng PP-DB và GERB-UDF không thể đi đến thống nhất về việc chia sẻ các chức vụ trong chính phủ mới.
Bất đồng giữa các bên tham gia Hội nghị Bộ trưởng Chống Tham nhũng G20 liên quan tới đánh giá về tác động tiêu cực của cuộc xung đột ở Ukraine đối với nền kinh tế toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đánh giá cuộc đàm phán về vấn đề trần nợ công với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hiệu quả, nhưng hai bên vẫn còn những điểm bất đồng.
Tại cuộc gặp ngày 30/4, Ngoại trưởng Saudi Arabia và Đặc phái viên LHQ thảo luận các biện pháp thúc đẩy tiến trình chính trị ở Libya và xem xét các nỗ lực của LHQ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Từ ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức một loạt sự kiện tại thủ đô Washington, bao gồm các cuộc gặp giữa các nhà lập pháp Nhật Bản và Hàn Quốc để "họ có thể hiểu rõ nhau hơn."
Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này từ chối tham gia các cuộc tập trận của NATO do Hy Lạp được cho là đã thao túng các cuộc tập trận vì lợi ích chính trị của Athens.
Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Sherrod Brown cho biết sẽ trì hoãn các cuộc bỏ phiếu cho đến khi đảng Cộng hòa đồng ý xem xét đề cử đối với bà Sarah Bloom Raskin cùng với 4 đề cử khác.
Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, bày tỏ hy vọng các bên sẽ nhanh chóng đạt được kết quả dù vẫn còn tồn tại một số bất đồng lớn.
Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh “ba nước có thể có những khác biệt về một số vấn đề cụ thể," nhưng có thể "hợp tác bền vững và tiến tới thịnh vượng chung."
Bộ Ngoại giao Palestine nhấn mạnh, việc mở lại lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem nằm trong cam kết của cộng đồng quốc tế, nhằm chấm dứt sự kiểm soát của Israel đối với Đông Jerusalem và Bờ Tây.
Hai bên sẽ thảo luận một loạt vấn đề bao gồm lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục trong thời chiến, việc hạn chế xuất khẩu và những lo ngại về an toàn về nhà máy hạt nhân Fukushima.
Đa số các ý kiến đều cho rằng cuộc hội đàm không cải thiện đáng kể quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh nhưng là cơ hội để hai bên hiểu rõ về quan điểm của nhau và là tiền đề để cải thiện quan hệ.
Bài viết của một phóng viên Bloomberg ngày 5/2 cho rằng với sự ra đời của chính phủ mới, Đức sẽ từ bỏ dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 và giải quyết bất đồng với Mỹ.
Nguồn tin từ Liên minh châu Âu (EU) cho biết thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU có khả năng sẽ đạt được trong vài giờ tới sau khi tháo gỡ được những vướng mắc lớn nhất
các nhà đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã cảnh báo những bất đồng giữa hai bên còn rất lớn, trong bối cảnh chỉ còn hai tuần nữa là đến thời hạn để đạt thỏa thuận.
Những bất đồng về trợ cấp doanh nghiệp, nghề cá và cách giải quyết tranh chấp đã “phủ bóng đen” lên các cuộc đàm phán giữa EU và Anh về thỏa thuận thương mại hậu Brexit.
Hiện vấn đề nới lỏng phong tỏa để khôi phục kinh tế và cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường học vẫn là những điểm gây tranh cãi lớn nhất giữa Nhà Trắng và giới chức y tế Mỹ.
Đến nửa đêm 18/7, Hàn Quốc đưa ra lời từ chối tham gia hội đồng trọng tài giải quyết vấn đề lao động thời chiến với sự tham gia của một nước thứ ba theo đề xuất của Tokyo.
Hội đồng quân sự chuyển tiếp (TMC) và lực lượng đối lập tại Sudan ngày 24/4 đã nhất trí thành lập một ủy ban giải quyết các bất đồng trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại quốc gia châu Phi này.
Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản đã hội đàm về việc duy trì hoạt động của Quỹ Hòa giải và Khám chữa bệnh cho những người Triều Tiên từng là nạn nhân của chế độ nô lệ tình dục ở Thế chiến 2.