Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An

Ông Bùi Thanh An, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An đã được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND Nghệ An.
Bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Chiều 12/10, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Nghĩa Hiếu, để nhận nhiệm vụ mới.

Theo Quyết định số 574-QĐNS/TW ngày 22/7/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

[Chuẩn y ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An]

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu bổ sung các chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An và ông Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An.

Kết quả, cả hai ông đều được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026, với 79/79 đại biểu có mặt đồng ý.

Ông Bùi Thanh An, sinh ngày 21/6/1971; quê quán: xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng; Cử nhân ngành Hóa thực phẩm (hệ chính quy); Cử nhân ngành kế toán (hệ tại chức). Trình độ chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Đệ, sinh ngày 10/7/1970; quê quán: xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Thủy lợi (hệ chính quy). Trình độ chính trị: Cao cấp.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ của 2 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mới được bầu trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ có 4 Phó Chủ tịch, gồm các ông: Lê Hồng Vinh (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh) và các Phó Chủ tịch: Bùi Đình Long, Bùi Thanh An, Nguyễn Văn Đệ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục