Ngoài việc đưa bà Ursula von der Leyen trở lại làm Chủ tịch EC, các nhà lãnh đạo EU cũng chọn cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Antonio Costa làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu.
Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) tại Ireland cuối cùng đã kết thúc sau 5 ngày kiểm phiếu, trở thành cuộc bầu cử dài nhất trong 27 quốc gia thành viên EU.
Trong những ngày tới, tại Strasbourg sẽ diễn ra các cuộc thương lượng để hình thành các liên minh mới, nhất là khi có sự hiện diện đông đảo hơn của cánh hữu cấp tiến.
Không khí bầu cử EP tại Pháp diễn ra tương đối trầm lắng, tuy nhiên bên trong đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các đảng chính trị nhằm giành được nhiều ghế nhất có thể tại Strasbourg.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết 204 nhân viên ngoại giao Hungary trên khắp thế giới đã nỗ lực trong suốt những ngày qua để đảm bảo tổ chức thành công việc bỏ phiếu ở nước ngoài.
Phe cực hữu ở châu Âu tìm cách khai thác sự bất bình của các cử tri đang mệt mỏi vì liên tiếp xảy ra các cuộc khủng hoảng trong 5 năm qua, từ COVID-19 cho đến hậu quả của cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong một bức thư chung, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng hai người đồng cấp Sergio Mattarella của Italy và Alexander van der Bellen của Áo đã kêu gọi xây dựng châu Âu đoàn kết, hùng mạnh.
Trong tương lai, một Nghị viện châu Âu (EP) chia rẽ, phân tán và đa dạng muốn đạt được sự đồng thuận sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và sẽ có rất nhiều tranh cãi và trắc trở.
Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu 2019 công bố ngày 27/5 cho thấy đảng Brexit, mới thành lập cách đây ba tháng, đã giành được 31,6% số phiếu bầu, tương đương 29 ghế tại EP.
Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy các đảng ủng hộ Brexit (chủ yếu là đảng Brexit và UKIP) sẽ giành được nhiều phiếu bầu nhất, theo sau là Công đảng và các đảng Dân chủ-Tự do.
Anh và Hà Lan là hai quốc gia đầu tiên tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra 4 ngày trên toàn Liên minh châu Âu (EU). Đây cũng là hai nước duy nhất cử tri đi bỏ phiếu ngày 23/5.
Trong bài phát biểu tại một nhà máy sản xuất của hãng BMW ở thành phố Leipzig, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ.
Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (CESE) kêu gọi những giải pháp để khuyến khích các công dân tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử EP diễn ra ngày 23-26/5 tới.
Một tòa án tại Madrid (Tây Ban Nha) ra phán quyết cho rằng cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont có thể tranh cử Nghị viện châu Âu (EP) vào cuối tháng này.
Tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu ở thủ đô Brussels của Bỉ, lãnh đạo 28 nước thành viên nhất trí xem xét lại các ưu tiên chính sách của tổ chức này.