Bầu cử Mỹ: Ông Obama đang dẫn trước ông McCain

Theo kết quả mới nhất vào lúc 10h45 (giờ Việt Nam) trên website của BBC, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đang nhận được 207 phiếu đại cử tri so với 141 phiếu của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain.

Theo kết quả mới nhất vào lúc 10h45 (giờ Việt Nam) trên website của BBC, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Barack Obama đang nhận được 207 phiếu đại cử tri so với 141 phiếu của ứng cử viên đảng Cộng hòa John McCain.

Các điểm bỏ phiếu tại hầu hết các bang nước Mỹ đã chính thức đóng cửa và công tác kiểm phiếu bắt đầu được thực hiện.
 
Hiện công tác kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục được thực hiện và kết quả sơ bộ có thể được công bố vào chiều tối 5/11 (giờ Việt Nam). Để trở thành Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ, các ứng cử viên phải giành được ít nhất 270/538 phiếu đại cử tri.
 
Trong khi đó, kết quả thăm dò dư luận sau bầu cử do giới truyền thông Mỹ thực hiện cho thấy tỷ lệ người dân nước này ủng hộ ứng cử viên Obama của đảng Dân chủ cao hơn đối thủ MC Cain của đảng Cộng hoà. Theo kênh truyền hình Fox, 57% số cử tri trên toàn quốc được hỏi sau khi bỏ phiếu cho biết họ ủng hộ ông Obama, trong khi chỉ có 40% nghĩ như vậy về ông MC Cain.
 
Kết quả thăm dò dư luận sau bầu cử do hãng tin AP thực hiện cho thấy kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ. Có đến 62% số người được hỏi khẳng định kinh tế chính là vấn đề quan trọng nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Tiếp đến là cuộc chiến tại Iraq (10%), chủ nghĩa khủng bố (9%) và y tế (9%).
 
Khoảng 50% số người được hỏi nhận định định nền kinh tế số một thế giới đang trở nên khó khăn hơn trong khi số còn lại đều cho rằng kinh tế Mỹ đang không hoạt động tốt. Trong khi đó, ít nhất 40% cử tri khẳng định hoàn cảnh tài chính gia đình họ đã trở nên tồi tệ hơn trong 4 năm qua.

Cũng theo kết quả thăm dò trên, Tổng thống George W.Bush và Quốc hội đều không nhận được sự đánh giá cao của các cử tri Mỹ. Chỉ 1/5 tán thành đường lối điều hành đất nước của ông Bush, trong khi tỷ lệ ủng hộ Quốc hội cũng không cao hơn.
 
Trong một diễn biến liên quan khác, ban vận động tranh cử của đảng Cộng hoà ngày 4/11 đã đệ đơn kiện lên Toà án quận ở Đông Virginia với lý do nhiều hạt tại bang Virginia đã không gửi sớm các phiếu bầu dành cho cử tri vắng mặt tới những quân nhân Mỹ, để họ có thể bỏ phiếu đúng thời gian quy định.
 
Đơn kiện trên yêu cầu các phiếu bầu dành cho cử tri vắng mặt nộp muộn vì lý do trên cũng được tính là hợp lệ. Theo đơn kiện này, một số hạt tại Virginia  đã gửi các phiếu bầu dành cho cử tri vắng mặt 35 ngày trước cuộc bầu cử 4/11 - khoảng thời gian mà theo đơn kiện là không đủ để số phiếu này có thể được gửi đến các đối tượng cử tri trên ở nước ngoài đúng thời điểm bỏ phiếu. Đơn kiện cho rằng vì lý do chậm trễ này mà "phiếu bầu của nhiều quân nhân và cử tri ở nước ngoài ủng hộ Thượng nghị sỹ MC Cain trở thành Tổng thống nước Mỹ sẽ bị toà án bác bỏ".
 
Quy định tại bang Virginia  yêu cầu một phiếu bầu dành cho cử tri vắng mặt hợp lệ cần phải được gửi theo đường bưu điện trước ngày 4/11 và được các quan chức bầu cử địa phương nhận vào lúc 19 giờ (giờ địa phương) ngày 14/11.
 
Khoảng 1,3 triệu cử tri là quân nhân Mỹ có thể bỏ phiếu vắng mặt, mặc dù phần lớn trong số đó đang đồn trú ngay tại nước Mỹ. Hiện cũng có hơn 180.000 lính Mỹ đang tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu người trong số đó đăng ký bỏ phiếu tại Virginia./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục