Bầu cử Nga: Mọi gây rối trật tự sẽ bị chặn đứng

Cảnh sát Mátxcơva sẽ chặn đứng mọi hành động khiêu khích và gây rối cũng như hoạt động bất hợp pháp khác trong ngày bỏ phiếu 4/3.
Giám đốc Sở Cảnh sát Mátxcơva Vladimir Kolokolsev tuyên bố Cảnh sát Mátxcơva sẽ chặn đứng mọi hành động khiêu khích và gây rối cũng như những hoạt động bất hợp pháp khác trong ngày bỏ phiếu 4/3, nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga diễn ra suôn sẻ.

Ông Kolokolsev đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo chiều 3/3 ở thủ đô Mátxcơva. Ông khẳng định Cảnh sát Mátxcơva đã sẵn sàng bảo đảm trật tự-trị an để các cử tri thủ đô Nga đi bỏ phiếu trong ngày 4/3 và để các chính đảng, phong trào cũng như tổ chức xã hội tiến hành những hoạt động khác như đã đăng ký gồm míttinh và biểu tình sau đó. Tuy nhiên, mọi hành động khiêu khích, gây rối hoặc phá hoại trật tự-trị an đều sẽ bị chặn đứng ngay lập tức.

[Nước Nga trong "Ngày yên tĩnh" trước bầu cử]


Ông cho biết Sở Cảnh sát Mátxcơva đã nhận được tin liên quan đến mưu đồ phá hoại cuộc bầu cử và đã chuẩn bị các phương án ngăn chặn kịp thời và trừng trị thích đáng trong khuôn khổ luật pháp quy định.

Để bảo đảm trật tự-trị an trong ngày bỏ phiếu 4/3, Bộ Nội vụ Nga đã huy động hơn 380.000 cảnh sát và lính dã chiến trực 24/24 tại toàn bộ 94.332 điểm bỏ phiếu trên toàn liên bang.

Ngoài ra, hỗ trợ cho cảnh sát còn có gần 31.000 nhân viên các công ty vệ sỹ tư nhân và 29.600 tình nguyện viên. Riêng tại Mátxcơva, số lượng cảnh sát được điều động để bảo đảm trật tự-trị an lên tới 36.500 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục