Bầu cử ở Hy Lạp: Thủ tướng A.Samara thừa nhận thất bại

Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hy Lạp Antonis Samaras đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 25/01.
Bầu cử ở Hy Lạp: Thủ tướng A.Samara thừa nhận thất bại ảnh 1Người ủng hộ đảng cánh tả Syriza ăn mừng chiến thắng trên đường phố thủ đô Athens. (Ảnh: businessinsider.com.au)

Ngày 25/1, Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Hy Lạp Antonis Samaras đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra cùng ngày.

Một người phát ngôn của Đảng Syriza và một quan chức của Đảng Dân chủ Mới theo đường lối bảo thủ cầm quyền cho biết Thủ tướng Samaras đã gọi điện cho nhà lãnh đạo cánh tả 40 tuổi Alexis Tsipras của Đảng Syriza để chúc mừng chiến thắng của ông này trong cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày.

Một dự đoán chính thức cho thấy Syriza sẽ giành chiến thắng dễ dàng song không thể chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội Hy Lạp khi có sự chênh lệch không nhiều - chỉ tương đương với 1 ghế.

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Mới của Thủ tướng Samaras được dự báo bị tụt lại đằng sau với gần 9 điểm./.

AFP/Reuters (Athens 25/01)

Tin cùng chuyên mục