Ông Sarkozy thất bại?

Bầu cử Pháp: Ứng cử viên Sarkozy sẽ bị thất bại?

Ứng viên cực hữu Marine Le Pen - đảng Mặt trận Quốc gia - tái khẳng định Tổng thống, ứng cử viên Sarkozy sẽ thất bại chung cuộc.
Ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia(FN) tái khẳng định Tổng thống - ứng cử viên Sarkozysẽ thất bại chung cuộc.

Cáchcuộc bầu cử Tổng thống Pháp vài ngày, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia(FN) vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ "cánh hữu" và không muốn nhường"một phân đất" nào cho Sarkozy, người mà bà coi là "đối thủchính" thay vì ứng cử viên François Hollande của cánh tả.

Ngày19/4, phát biểu tại một cuộc họp báo sau chuyến đi thực địa tạiCôtes-d'Armor, một tỉnh thuộc vùng Bretagne (cực tây của Pháp), bà cho rằngHollande là "người ngây thơ" khi muốn đưa khía cạnh tăng trưởng vào mộthiệp ước của châu Âu và một lần nữa nhấn mạnh Tổng thống - ứng cử viên Sarkozysẽ thất bại chung cuộc bất luận kết quả bỏ phiếu vòng một ra sao.

Bà khẳng định: "NicolasSarkozy đã cảm thấy sự thất bại. Bão tố sẽ chặt bỏ những cành cây khô và chophép những chồi non được thể hiện mình."

Ứng cử viên cực hữu cũng khẳng định quan điểm rằng nếukết quả vòng một của bà không bằng kết quả mà cha bà, ông Jean Marie Le Pen, đãđạt được tại bầu cử năm 2002 (16,8%) thì "đó sẽ là một sự thụt lùi"của FN.

Bà nhắc lại rằng "hy vọng và mục tiêu" của bà là phảivào được vòng hai.

Sở dĩ Marine Le Pen liên tục công kích cánh hữu là do bà khó chịu trước việcSarkozy (Liên minh vì Phong trào Nhân dân – UMP) ngày càng thể hiện rõ xu hướng"vay mượn" các chủ đề cố hữu của FN để "chiếm đoạt" các cửtri của bà.

Nhữngngày qua, mặc dù rất mệt mỏi nhưng Sarkozy vẫn cố gắng nối lại sự năng động bịgián đoạn do luật bầu cử không cho phép ông xuất hiện trên truyền hình nhiềuhơn các ứng cử viên khác.

Một cận sự trong ê kíp tranh cử của Sarkozy cho biết:"Điểm số của ông tại các cuộc thăm dò dư luận vòng một chỉ nhích lên mỗikhi ông xuất hiện trên các kênh truyền hình lớn và trong các chương trình lớn.Và khi ông bị cúp lời, điểm số của ông lại nhanh chóng thụt lùi."

Nhưvậy, trừ tối 19/4, ông không còn cơ hội nào với truyền thông trong vài ngày cuốicùng của chiến dịch. "Quả là một cuộc chạy vượt rào, nhưng có điều cáchàng rào mà cử tri yêu cầu tôi phải vượt qua lại cao hơn so với những ứng cửviên còn lại," Sarkozy đã nói như vậy với một cận sự của ông.

Không thể xuất hiện liên tục và trực tiếp trên truyềnthông, Sarkozy chỉ còn trông mong vào các chuyến đi thực địa mệt mỏi. Và vẫnchọn cách diễn văn ngẫu hứng, ông tiếp tục đào sâu, thậm chí lạm dụng, các chủđề quen thuộc của phe cực hữu để diễn thuyết.

Vẫn là những đề xuất về nhập cư,bảo vệ "châu Âu biên giới" (xét lại Hiệp định Schengen), chống chủnghĩa cực đoan và những chủ đề bị đánh giá là "lặt vặt" như xét lạichế độ cấp bằng lái ôtô, quy định giờ mở cửa bể bơi, đấu tranh vì thế tục...

Dường như Sarkozy đang mất dần sự tự tin và vì vậy, ôngphải chệch hướng vận động từ trung hữu sang cực hữu để thuyết phục sự ủng hộ từcác cử tri truyền thống của FN và từ những cử tri thuộc "đa số imlặng," tức là những người đến nay chưa muốn bày tỏ chính kiến.

"Bỏphiếu cho Jean-Marie Le Pen đã từng làm lợi cho François Mitterrand trong hainhiệm kỳ bảy năm, và bỏ phiếu cho Marine Le Pen sẽ chỉ phục vụ FrançoisHollande," Sarkozy cảnh báo cử tri của FN.

Theo kết quả thăm dò dư luận của Viện OpinionWay, tuy chỉcòn vài ngày nữa sẽ diễn ra bầu cử vòng một nhưng vẫn còn 23% cử tri Pháp, tứclà khoảng 6-8 triệu người, chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.

Trong khi đó, số người không bày tỏ ý kiến trước bầu cử của năm 2007 chỉ dừng ở14%.

Ê kíp tranh cử của Sarkozy hy vọng con số quan trọng nêutrên có thể góp phần làm thay đổi cán cân giữa các ứng cử viên và mang lại lợithế cho cánh hữu.

Theo phân tích của Bruno Jeanbart, giám đốc nghiên cứu củaOpinionWay, "số điểm sàn sàn nhau giữa Sarkozy và Hollande tại các cuộcthăm dò cho vòng một có thể có những thay đổi vào tối Chủ Nhật này."

Và sự thay đổi sẽ phụ thuộc vào việc ở cánh hữu, lựa chọncủa những cử tri do dự có chuyển từ Marine Le Pen sang Sarkozy và ởcánh tả, có chuyển từ Jean-Luc Mélenchon (Mặttrận Cánh tả - FG) sang Hollande haykhông.

Việc dẫn trước đối thủ đứng thứ hai sẽ mang lại cơ hội thúc đẩy sự năngđộng trong hai tuần còn lại của chiến dịch trước khi bầu cử vòng hai diễn ra.Vì thế, Sarkozy đang tìm mọi cách lôi kéo cử tri cực hữu và các cử tri do dự,bất chấp sự công kích của Marine Le Pen./.

Nguyễn Tuyên/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.