Các đảng Liên minh CDU/CSU, đảng SPD, đảng Xanh, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Cánh tả sẽ có đại diện trong Quốc hội liên bang (Bundestag) trong nhiệm kỳ lập pháp mới.
Ứng cử viên Thủ tướng của liên đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức muốn hoàn tất thỏa thuận liên minh với SPD trong “thời gian ngắn."
Sau khi Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) đối lập giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức trước thời hạn, đồng euro mạnh lên so với tất cả các đồng tiền trong Nhóm G10.
Ông Olaf Scholz vẫn sẽ tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được thành lập. tuy nhiên, ông là Thủ tướng Đức duy nhất không được tái đắc cử trong 5 thập kỷ qua.
Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lời chúc mừng phe bảo thủ ở Đức đã giành thắng lợi và gọi đây là "ngày tuyệt vời" với người dân quốc gia châu Âu này.
Nghị sỹ SPD Mützenich thường xuyên trích dẫn câu nói nổi tiếng của cố Bộ trưởng Hợp tác kinh tế Đức Egon Karl-Heinz Bahr (SPD) rằng đối với Đức, “Mỹ là không thể thiếu, nhưng Nga là bất di bất dịch.”
Đảng SPD muốn sớm tiến hành đàm phán thăm dò với hai đối tác tiềm năng này về một liên minh "đèn giao thông" (SPD-FDP-đảng Xanh), đồng thời hy vọng tiến trình thành lập chính phủ không bị bế tắc.
Ứng cử viên Olaf Scholz của đảng SPD tuyên bố "Các cử tri đã nêu rõ quan điểm của mình và lựa chọn ai sẽ là người thành lập chính phủ tiếp theo. Họ đã ủng hộ ba đảng - SPD, đảng Xanh và FDP."
Kết quả kiểm phiếu ở toàn bộ 299 điểm bỏ phiếu ở Đức cho thấy đảng SPD giành được 25,9% tổng số phiếu bầu, vượt lên so với 24,1% của Liên minh CDU/CSU.
Đảng SPD hiện đang dẫn trước và giờ là lúc các đảng phải tìm kiếm đối tác liên minh để có thể giành quá bán ở Quốc hội nhằm đứng ra thành lập liên minh cầm quyền.
Trong suốt chiến dịch tranh cử kéo dài nhiều tháng qua, khí hậu luôn được coi là vấn đề ưu tiên của các chính đảng trong bất cứ cuộc tranh luận trực tiếp nào trước thời điểm bỏ phiếu.
Theo bà Merkel, trên cương vị là Thủ hiến bang đông dân nhất nước Đức, ông Laschet đã chiến đấu để bảo đảm từng việc làm cho người dân Đức và ông cũng sẽ làm tốt điều này khi trở thành thủ tướng Đức.
Ngoài số cử tri không được quan tâm trên, hiện Đức còn khoảng 8,7 triệu người nước ngoài sống ở nước này, nhưng không được thống kê vào danh sách cử tri.
Cuộc đua kịch tính bởi cho tới lúc này, mọi khả năng thành lập một liên minh cầm quyền ở Đức đều bỏ ngỏ dựa trên tuyên bố của các ứng cử viên thủ tướng hay tỷ lệ ủng hộ các đảng.
Đại hội của CSU được xem là một trong những cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế cho ông Laschet trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên thủ tướng của CDU/CSU này đang sụt giảm.
Ba trong số các chính đảng tại Đức đã lên tiếng phản đối ứng cử viên mà đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đề cử vào vị trí phó chủ tịch Quốc hội.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng Thủ tướng Đức Angela Merkel và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục quan hệ hợp tác thiết thực và hai bên cùng có lợi giữa hai nước.
Nhân dịp Đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo do bà Angela Merkel lãnh đạo giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, ngày 25/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư chúc mừng tới bà Merkel.
Đồng Chủ tịch đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy, bà Frauke Petry ngày 25/9 tuyên bố bà sẽ không tham gia nhóm nghị sỹ của đảng này tại Quốc hội Đức.
Là một người bảo thủ với đầu óc thực tế, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chèo lái nền kinh tế lớn nhất châu Âu vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu.