Ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội do đảng cực hữu Đức đề cử bị phản đối

Ba trong số các chính đảng tại Đức đã lên tiếng phản đối ứng cử viên mà đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đề cử vào vị trí phó chủ tịch Quốc hội.
Ứng viên Phó Chủ tịch Quốc hội do đảng cực hữu Đức đề cử bị phản đối ảnh 1Ứng cử viên Albrecht Glaser của AfD. (Nguồn: spiegel)

Ba trong số các chính đảng tại Đức đã lên tiếng phản đối ứng cử viên mà đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đề cử vào vị trí phó chủ tịch Quốc hội, động thái được đánh giá là dấu hiệu thể hiện sự chia rẽ trong chính trường nước này.

Đảng Xanh, đảng Dân chủ Tự do (FDP) và đảng Cánh tả đã tuyên bố không ủng hộ ứng cử viên Albrecht Glaser của AfD vì cho rằng ông có quan điểm phân biệt tôn giáo đối với những người theo đạo Hồi.

Các đảng phái khác trong Quốc hội như Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) hay đảng Dân chủ Xã hội (SPD) không đưa ra bình luận gì về ứng cử viên này của AfD.

[Thủ tướng Merkel: AfD sẽ không gây tác động tới chính sách Đức]

Trong khi đó AfD khẳng định sẽ kiên trì với lựa chọn của mình. Ông Glaser từng là thành viên thuộc CDU của Thủ tướng Angela Merkel trong suốt 40 năm cho tới năm 2012 khi ông rời khỏi CDU và tham gia sáng lập AfD vào năm 2013.

Cuộc bầu cử nghị viện ngày 24/9 vừa qua chứng kiến màn thể hiện ấn tượng của AfD, giành được 12,6% số phiếu ủng hộ và trở thành đảng lớn thứ 3 tại Quốc hội liên bang Đức. Đây cũng là lần đầu tiên một đảng cực hữu giành được ghế trong Quốc hội liên bang Đức kể từ những năm 1950.

Theo quy định, mỗi đảng giành ghế tại cơ quan lập pháp của Đức đều có quyền đề cử một phó chủ tịch quốc hội. Phó chủ tịch quốc hội có nhiệm vụ chủ trì các phiên họp, xây dựng chương trình nghị sự và ổn định các nghị sỹ trong trường hợp cần thiết. Nhưng các ứng cử viên phải nhận được sự đồng thuận của đa số tuyệt đối trong quốc hội. Các phó chủ tịch quốc hội sẽ được bầu tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội liên bang, dự kiến diễn ra muộn nhất là ngày 24/10 tới.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin từ CDU, Bộ trưởng Tài chính Wolfgang Schäuble sẽ chuyển sang làm chủ tịch Quốc hội liên bang khóa tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục